Xuất hiện những rạn nứt mới trong phe đối lập của Venezuela

Chủ tịch lâm thời của đảng Copei đối lập của Venezuela Pedro Urrieta tuyên bố không đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới và đối mặt với liên minh Khối đoàn kết dân chủ.
Xuất hiện những rạn nứt mới trong phe đối lập của Venezuela ảnh 1Chủ tịch lâm thời của đảng Copei đối lập của Venezuela Pedro Urrieta. (Nguồn: globovision)

Ngày 10/8, Chủ tịch lâm thời của đảng Copei đối lập của Venezuela Pedro Urrieta - theo khuynh hướng Xã hội Thiên chúa - tuyên bố không đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới và đối mặt với liên minh Khối đoàn kết dân chủ (MUD), vốn tập hợp hầu hết lực lượng đối lập hữu khuynh tại quốc gia Nam Mỹ này.

Đây là phản ứng của Copei trước việc MUD tuyên bố trục xuất nhóm này ra khỏi liên minh hồi tuần trước và rút lại sự ủng hộ của liên minh cho 27 ứng cử viên nghị sỹ của Copei, do việc chính đảng này nhờ tới Tòa án Tối cáo (do phe cầm quyền kiểm soát) phân xử tranh giành quyền lãnh đạo đảng.

Đáp lại lập luận của MUD rằng ban lãnh đạo hiện tại của Copei bị Chính phủ “cài người” do được Tòa án Tối cao ra phán quyết ủng hộ, ông Urrieta khẳng định chính ban lãnh đạo của MUD đang phản bội lại quyền lợi của số đông và chỉ phục vụ lợi ích của một số cá nhân, đồng thời nhấn mạnh quyết định của MUD là nhằm “cướp” 27 vị trí ứng cử của Copei cho các nhóm chính trị khác "biết nghe lời.”

Copei từng là chính đảng lớn nhất tại Venezuela trong giai đoạn 1958-1998 và hiện tại nắm 8/165 ghế nghị sỹ tại Quốc hội đơn viện ở quốc gia Nam Mỹ này.

Đây là rạn nứt mới nhất của MUD, liên minh từng bị rơi vào khủng hoảng hồi năm ngoái do sự chia rẽ nội bộ sâu sắc giữa hai phe ủng hộ phong trào biểu tình bạo lực do chính khách Leopoldo Lopéz (người hiện đang ngồi tù) phát động và phe giữ thái độ ôn hòa hơn do Henrique Capriles (ứng cử viên tổng thống thất bại trong lần bầu cử gần nhất) cầm đầu; và mới khôi phục dưới sự hậu thuẫn của Mỹ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục