Xuất hiện trường hợp bò điên đầu tiên tại Canada kể từ 2011

Canada xác nhận nước này vừa phát hiện một trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2011 nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu thịt bò hiện có giá trị khoảng 1,6 tỷ USD/năm.
Xuất hiện trường hợp bò điên đầu tiên tại Canada kể từ 2011 ảnh 1Đàn bò trên đồng cỏ ở phía bắc Calgary thuộc tỉnh Alberta ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Canada ngày 13/2 xác nhận nước này vừa phát hiện một trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2011 nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu thịt bò hiện có giá trị khoảng 1,6 tỷ USD/năm.

Cơ quan điều tra thực phẩm Canada (CFIA) cho biết trường hợp trên được phát hiện tại tỉnh Alberta và con vật đã được loại ngay ra khỏi hệ thống chế biến thực phẩm. Cơ quan này đang tiến hành điều tra tuổi của con bò bệnh cũng như nguyên nhân gây bệnh.

Phát biểu với báo giới tại Calgary, Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Gerry Ritz khẳng định phát hiện mới này sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thịt bò của Canada vì theo quy định nước này được phép thông báo tối đa 12 trường hợp nhiễm bệnh bò điên mỗi năm. Hơn nữa, các thị trường quốc tế cũng đánh giá cao mức độ an toàn của sản phẩm thịt bò xuất khẩu của Canada.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ trưởng Ritz, phát hiện này có thể sẽ làm chậm lại các nỗ lực của Canada trong việc nâng mức an toàn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Quốc tế về Sức khỏe Động vật (OIE). Canada muốn được OIE nâng mức xếp hạng từ "nguy cơ được kiểm soát" lên "nguy cơ không đáng kể."

Lần đầu tiên Canada phát hiện trường hợp bò điên là vào tháng 5/2003. Vụ việc đã tác động mạnh đến ngành công nghiệp thịt bò của quốc gia Bắc Mỹ này khi hơn 40 thị trường trên thế giới đã cấm nhập khẩu sản phẩm thịt bò và gia súc của Canada.

Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân dịch bệnh là do bò ăn thịt gia súc nhiễm bệnh. Sau đó, CFIA đã cho thắt chặt quy định về chăn nuôi gia súc từ năm 2007 nhưng vẫn không tránh được nguy cơ xuất hiện các vụ nhiễm bệnh đơn lẻ.

Bệnh bò điên, hay còn gọi là bệnh nhũn não ở bò (BSE), được chẩn đoán lần đầu tiên ở Anh năm 1986 với 190.000 trường hợp được phát hiện ở khắp châu Âu trong thời gian sau đó, dẫn tới việc tiêu hủy hàng triệu gia súc. Kể từ đó, trên thế giới đã có hơn 200 người nhiễm bệnh và thiệt mạng. Các nhà chức trách cho rằng ăn thịt từ động vật bị nhiễm bệnh sẽ dẫn tới biến thể bệnh BSE trên cơ thể người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục