Xuất khẩu cao su dự kiến đạt 2,3 tỷ USD năm 2010

Năm 2010 là năm xuất khẩu mủ cao su có giá kỷ lục, nhờ đó dự kiến năm nay xuất khẩu toàn ngành sẽ đạt được 2,3 tỷ USD.
Năm 2010 là năm xuất khẩu mủ cao su có giá kỷ lục, hiện mỗi tấn có giá bán hơn 100 triệu đồng, nhờ đó dự kiến năm nay xuất khẩu toàn ngành đạt được 2,3 tỷ USD.

Ông Lê Quang Thung, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, cho biết như trên tại Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ toàn ngành cao su năm 2010.

Ông cũng thông báo thêm rằng tiền lương bình quân của công nhân hiện nay tăng lên đáng kể với mức từ 5-8 triệu đồng/người mỗi tháng.

Trong hai ngày 22-23/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ toàn ngành cao su năm 2010 tại Nông trường Long Xuyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV cao su Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Hội thi đã phát hiện được ba "Bàn tay vàng” trong 148 thí sinh là những công nhân cao su xuất sắc nhất của 27 đơn vị; trong đó có 24 đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trên toàn quốc, đại diện cho 100.000 công nhân cao su trong nước và 20.000 công nhân cao su đang làm việc ở nước ngoài.

Đây là năm thi cạo mủ cao su tìm “Bàn tay vàng” đạt kết quả cao nhất, có chất lượng chuyên môn nhất./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục