Xuất khẩu của Mỹ đạt mức cao kỷ lục nhiều năm liền

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, 2014 là năm thứ 5 liên tiếp kim ngach xuất khẩu của nước này đạt mức cao kỷ lục với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 2.350 tỷ USD.
Xuất khẩu của Mỹ đạt mức cao kỷ lục nhiều năm liền ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Bộ Thương mại Mỹ chiều 5/2 công bố báo cáo tổng hợp về tình hình thương mại quốc tế của nước này trong năm 2014 và cho biết 2014 là năm thứ 5 liên tiếp kim ngach xuất khẩu của nước này đạt mức cao kỷ lục.
Phóng viên TTXVN tại Washington trích dẫn báo cáo cho biết tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong năm ngoái đạt 2.350 tỷ USD. Đây là năm thứ năm liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ duy trì được đà tăng, với mức tăng tổng cộng 760 tỷ USD kể từ năm 2009. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Mỹ năm 2014 đạt 1.640 tỷ USD, tăng 2,7%.
Các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh nhất là hàng lâu bền, hàng tiêu dùng, các sản phẩm dầu lửa, thực phẩm, nước uống, ôtô và linh kiện xe ôtô. Các thị trường có kim ngach xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh là Canada, Mexico và Trung Quốc.
Tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của Mỹ trong năm ngoái đạt mức cao chưa từng có 710,3 tỷ USD với các mặt hàng tăng mạnh gồm du lịch, vận tải, lệ phí tài sản tri thức và dịch vụ tài chính. Năm 2014, xuất khẩu dịch vụ của Mỹ đạt thặng dư 231,8 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm 2013.
Phát biểu với báo giới khi công bố báo cáo này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker cho biết xuất khẩu đã đóng góp vai trò quan trọng đưa kinh tế Mỹ năm 2014 trở lại với đà phục hồi và phát triển ngoạn mục.
Đây là một thành quả trong chương trình nghị sự đầy tham vọng của Tổng thống Barack Obama tăng gấp đôi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ “Made In America” trong giai đoạn 2010-2015.
Theo Bộ trưởng Pritzker, đàm phán và thông qua các hiệp định thương mại tự do với các nước và các khu vực đóng vai trò trung tâm trong chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ “Made In America.”
Trong năm 2014, xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang 20 nền kinh tế có hiệp định thương mại với Mỹ tăng 4,3%, đạt 765,1 tỷ USD.
Trong 20 nền kinh tế này, xuất khẩu của Mỹ sang Colombia tăng 10,5%, Hàn Quốc tăng 6,8%, các đối tác khối thương mại các nước Trung Mỹ (CAFTA-DR) tăng 5,7%. Xuất khẩu trong năm 2013 đã hỗ trợ tạo ra 11,3 triệu việc làm cho người lao động Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục