Xuất khẩu của Nhật tăng hơn 40% trong tháng Tư

Theo báo cáo sơ bộ của MOF công bố ngày 27/5, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư đạt 5.889 tỷ yen, tăng hơn 40%.
Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4/2010 tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước và là tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản (MOF) công bố ngày 27/5, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư đạt 5.889 tỷ yen (tương đương 65,39 tỷ USD), trong khi nhập khẩu tăng 24,4% với kim ngạch đạt 5.147 tỷ yen (tương đương 57,15 tỷ USD).

Trong tháng Tư, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các nhà sản xuất Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu đạt 1.150 tỷ yen, tăng 41,1%. Xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ tăng 34,5% với kim ngạch đạt 878 tỷ yen, trong khi kim ngạch xuất khẩu sang châu Âu chỉ tăng 19,8%, đạt 665 tỷ yen.

Theo MOF, tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư là nhờ nhu cầu của các thị trường châu Á đối với ôtô, các sản phẩm công nghệ cao, thiết bị sản xuất của Nhật Bản. Đặc biệt, xuất khẩu ôtô của Nhật Bản tăng gấp đôi, trong khi xuất khẩu phụ tùng ôtô tăng 61,7%.

Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu trong tháng Tư thấp hơn mức tăng 43,5% trong tháng Ba, báo cáo của MOF nhận định xu hướng tăng xuất khẩu sẽ kéo dài tới hết quý 2/2010 (từ tháng 7-9/2010).

Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định vẫn tiềm ẩn những rủi ro có thể tác động tới lĩnh vực xuất khẩu của Nhật Bản như vấn đề khủng hoảng nợ của châu Âu, giá trị đồng yen cao.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục