Xuất khẩu gạo Campuchia tăng gấp đôi trong 9 tháng

Theo số liệu mới, trong chín tháng đầu năm Campuchia xuất khẩu 266.120 tấn gạo, tăng 106% so với 129.230 tấn cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu của Chính phủ Campuchia công bố ngày 9/10, trong chín tháng đầu năm nay Campuchia xuất khẩu 266.120 tấn gạo, tăng 106% so với 129.230 tấn cùng kỳ năm trước.

Có 72 công ty ở Campuchia xuất khẩu gạo sang 57 nước và khu vực, trong đó các nước nhập khẩu chủ yếu là Ba Lan, Pháp, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan và Trung Quốc.

Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Campuchia Kim Savuth cho biết nước này dự kiến xuất khẩu được 400.000 tấn gạo trong năm nay. Theo ông Kim Savuth, xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh nhờ các nỗ lực của nước này thúc đẩy ngành sản xuất gạo đồng thời nhu cầu gạo trên các thị trường quốc tế tăng.

Với hơn 80% dân số là nông dân, Campuchia sản xuất được 9,31 triệu tấn thóc trong năm 2012. Nước này đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục