Xuất khẩu gạo Thái Lan khởi sắc do nhu cầu gia tăng

Nhu cầu về gạo Thái Lan gia tăng giúp xuất khẩu gạo nước này trong quý Một đạt trên 2,1 triệu tấn gạo, tăng 29% so cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu gạo Thái Lan khởi sắc do nhu cầu gia tăng ảnh 1Gạo Thái Lan xuất khẩu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những rắc rối liên quan đến chương trình trợ giá gạo của Chính phủ Thái Lan có thể sẽ sớm chấm dứt nhờ nhu cầu đối với gạo Thái bắt đầu gia tăng kể từ đầu năm nay.

Trong thời gian từ đầu tháng Một đến ngày 4/4, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng trên 2,1 triệu tấn gạo, tăng khoảng 29% so với mức 1,64 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Chính phủ nước này vẫn còn khoảng 10 triệu tấn trong các kho dự trữ và đang tích cực bán gạo một cách nhanh chóng nhất do lo ngại chất lượng thóc gạo sụt giảm, đồng thời có trách nhiệm phải trả khoảng 20 tỷ baht (xấp xỉ 619 triệu USD) cho Bộ Tài chính vào ngày 31/5 tới.

Vụ Ngoại thương Thái Lan cho biết hoạt động xuất khẩu của nước này có khả năng sẽ tăng lên nhờ nhu cầu về gạo Thái gia tăng.

Một vài quốc gia, trong đó có Chính phủ Mỹ, Trung Quốc và Malaysia, đang quan tâm ký với Chính phủ Thái Lan các thỏa thuận mua thóc gạo.

Mỹ dự kiến sẽ mua khoảng 1 triệu tấn gạo Thái, Trung Quốc và Malaysia sẽ mua tổng cộng 600.000 tấn. Bộ Thương mại Thái Lan nói thêm rằng Trung Quốc có thể sẽ ký các thỏa thuận mua thêm 1 triệu tấn sau khi kiểm tra một số kho dự trữ thóc gạo của Thái Lan.

Ngoài ra, Vụ Ngoại Thương Thái Lan cho hay Iraq sắp nối lại hoạt động nhập khẩu từ Thái Lan, nước hy vọng sẽ có được hợp đồng cung cấp 800.000 tấn gạo cho Philippines.

Trong khi đó, Bộ Thương mại biết có tám thương nhân đã tham dự vào phiên đấu thầu 169.000 tấn gạo hôm 9/4 tại tỉnh Suphanburi và khoảng 15 thương gia dự thầu khoảng 400.000 tấn gạo thông qua Sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn nông nghiệp Thái Lan (APET) hôm 10/4.

Chính phủ Thái Lan đã bán hơn 1 triệu tấn gạo trong tháng 3/2014 và dự kiến sẽ bán khoảng 1 triệu tấn/tháng nhằm huy động 8 tỷ baht (khoảng 247 triệu USD) trong năm nay.

Trung Quốc, Malaysia và Mỹ là các thị trường truyền thống của gạo Thái Lan. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), Mỹ đã nhập khẩu khoảng 382.000 tấn gạo Thái trong năm 2013 và 35.060 tấn trong tháng Một.

Trung Quốc và Malaysia trong tháng Một đã nhập khẩu lần lượt 35.495 tấn và 9.439 tấn gạo Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục