Xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Thái Lan tăng 115% trong quý 1

Theo Bộ Thương mại Thái Lan,trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang quốc gia láng giềng Thái Lan đạt 612 triệu USD, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Thái Lan tăng 115% trong quý 1 ảnh 1Thủ đô Phnom Penh của Campuchia. (Nguồn: VOD Archive)

Xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Thái Lan đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay, cho dù hai nước áp dụng các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát thương mại qua biên giới trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành.

Theo số liệu chính thức của Bộ Thương mại Thái Lan, trong ba tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang quốc gia láng giềng Thái Lan đạt 612 triệu USD, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu theo chiều ngược lại đạt 1,891 tỷ USD, tăng tương ứng 17%. Như vậy, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều Campuchia-Thái Lan đã tăng 31% lên 2,503 tỷ USD.

Báo Khmer Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia, Seang Thay, cho biết kim ngạch thương mại song phương Campuchia-Thái Lan tăng phản ánh mối quan hệ tốt giữa hai quốc gia, đặc biệt là giữa hai chính phủ.

[Viettel Cambodia sát cánh cùng chính phủ Campuchia chống dịch COVID-19]

Bộ Thương mại hai nước đã hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy giá trị thương mại và hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa buôn bán song phương.

Nông sản chiếm phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang Thái Lan, trong khi xuất khẩu hàng Thái Lan sang Campuchia chủ yếu là năng lượng, phân bón, ximăng, thực phẩm và mỹ phẩm.

Năm 2015, lãnh đạo Chính phủ hai nước đã nhất trí nâng kim ngạch thương mại hai chiều Campuchia-Thái Lan từ 5 tỷ USD năm 2015 lên 15 tỷ USD năm 2020. Tuy nhiên, mục tiêu này xem ra khó đạt được trong năm nay.

Năm 2019, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 9,4 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục