Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Iran tăng trưởng mạnh

Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Iran đã tăng 30% trong năm 2014 lên 2,4 tỷ euro nhờ chính sách nới lỏng các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Iran tăng trưởng mạnh ảnh 1Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. (Nguồn AP)

Xuất khẩu của Đức sang Iran đã tăng 30% trong năm 2014 lên 2,4 tỷ euro nhờ chính sách nới lỏng các biện pháp trừng phạt của phương Tây, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran đạt được những tiến bộ đáng kể.

Truyền thông Iran hôm 25/2 cho hay Đức là đối tác thương mại truyền thống lớn nhất ở châu Âu của Tehran.

Trong năm ngoái, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đã tăng mạnh nhất trong một thập kỷ qua. Hoạt động thương mại được thúc đẩy nhờ doanh số bán các sản phẩm máy móc công nghiệp, nông nghiệp và dược phẩm tăng.

Hãng tin chính thức IRNA dẫn lời của ông Volker Treier, phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cho hay, từ đầu năm 2014, một số các biện pháp trừng phạt đã được nới lỏng trong lĩnh vực bảo hiểm vận tải biển, nhập khẩu linh kiện ô tô và máy bay... Điều này đã giúp cho các doanh nghiệp của Đức hưởng lợi do đã thiết lập được từ trước mối quan hệ với các đối tác Iran.

Nếu Iran đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với các quốc gia phương Tây, thì Tehran sẽ là thị trường tiềm năng đối với các công ty của Đức.

Trong vòng 5 năm tới, Đức và Iran đang lên kế hoạch tăng gấp đôi kim ngạch xuất nhập khẩu. Năm 2005, trao đổi thương mại hai chiều đã đạt gần 5 tỷ euro. Berlin và Tehran mong muốn đạt được con số này trong thời gian ngắn sắp tới sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế dần được nới lỏng.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 25/2, hãng hàng không Germania của Đức cũng đã khai trương đường bay thẳng nối Hamburg với thành phố Mashhad lớn thứ hai của Iran, với tần suất 1 chuyến/tuần.

Hamburg là nơi có cộng đồng người Iran lớn thứ hai ở châu Âu, sau thành phố London của Anh. Hiện tại, Germania cung cấp hai đường bay nối Tehran với hai thành phố Berlin và Dusseldorf của Đức với tần xuất 1 chuyến/tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục