Xuất khẩu kéo Tây Ban Nha khỏi vùng lầy suy thoái

Kinh tế Tây Ban Nha đã chấm dứt tình trạng suy thoái kéo dài hai năm nhờ xuất khẩu tăng mạnh nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.
Trong quý 3/2013, kinh tế Tây Ban Nha đã chấm dứt tình trạng suy thoái kéo dài hai năm, nhờ xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với khó khăn khi nhu cầu nội địa vẫn yếu, tốc độ tăng trưởng và thị trường lao động chưa vững.

Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, trong quý 3/2013, GDP của nước này tăng 0,1% so với quý 2/2013, ghi dấu quý tăng trưởng đầu tiên trong chín quý. Kinh tế Tây Ban Nha đã rơi vào suy thoái từ năm 2008, thời điểm sự sụp đổ của thị trường bất động sản đẩy hàng triệu người mất việc và hàng nghìn công ty vỡ nợ.

Là một trong những nước có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất Khu vực đồng euro (Eurozone), Tây Ban Nha buộc phải tiến hành các biện pháp khắc khổ và cải cách cấu trúc, nhằm khôi phục "sức khỏe" cho nền tài chính công. Trong tiến trình này, năm ngoái, Tây Ban Nha đã đứng trước nguy cơ phải xin cứu trợ từ bên ngoài. Song, hiện nay, kinh tế nước này đã lấy lại được đà tăng trưởng.

Theo nhà kinh tế Ignacio del Torre, thuộc công ty tư vấn tài chính Arcano, sau nhiều năm cải cách, Tây Ban Nha đã trở thành một cường quốc xuất khẩu và hoàn toàn thoát khỏi "vũng lầy" suy thoái, với lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư tăng trưởng tích cực.

Kể từ đầu năm 2008, kinh tế Tây Ban Nha suy giảm 7,5%, trong khi lĩnh vực xuất khẩu tăng 14,6%. Hiện nay, lĩnh vực này chiếm hơn 1/3 GDP, cao hơn so với mức khoảng 1/5 GDP cách đây năm năm. Bộ Kinh tế Tây Ban Nha cho biết trong tám tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu đã tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức kỷ lục 155,8 tỷ euro (214 tỷ USD). Kết quả này có được là nhờ các doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức sức cạnh tranh, để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha vẫn đang ở mức cao "ngất ngưởng". Theo khảo sát của hãng Reuters, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong quý 3/2013 đã giảm xuống 26,1%, so với mức 26,3% trong quý 2/2013. Để giảm chi phí sản xuất, nhiều công ty đã sa thải nhân công để giảm bớt chi phí.

Chính phủ Tây Ban Nha dự đoán kinh tế sẽ tăng trưởng 0,7% vào năm 2014, sau khi thu hẹp 1,3% trong năm nay./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục