Xuất khẩu vang nổ Italy đạt 300 triệu chai trên toàn thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, năm 2014 tăng trưởng xuất khẩu vang nổ của Italy đạt mức cao đến thế, lên tới 22% so với năm ngoái (đạt 300 triệu chai).
Xuất khẩu vang nổ Italy đạt 300 triệu chai trên toàn thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.gopixpic.com)

Lần đầu tiên trong lịch sử, năm 2014 tăng trưởng xuất khẩu vang nổ của Italy đạt mức cao đến thế, lên tới 22% so với năm ngoái. Điều đó cho thấy nhu cầu về vang nổ, một loại vang được dùng trong các dịp Giáng sinh và Năm mới, đang ngày càng lớn trên thế giới.

Báo cáo của Hiệp hội những người làm nông nghiệp Italy (Coldiretti) dựa trên các số liệu trong tám tháng năm 2014 của Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, nước này đã xuất khẩu 300 triệu chai vang nổ, giúp loại vang nổ số 1 này của Italy vượt qua champagne thành loại "rượu cụng ly" trong các dịp ăn mừng được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới.

Thị trường tăng trưởng mạnh mẽ nhất của vang nổ Italy là Trung Quốc, với mức tiêu thụ trong năm 2014 tăng gần gấp ba lần năm ngoái, sau đó là Anh (tăng 50%) và Mỹ (21%).

Tuy nhiên, theo Coldiretti, xuất khẩu rượu vang của Italy năm nay bị giảm khoảng 15% do thời tiết xấu. Vụ nho 2014 được cho là vụ nho tệ hại nhất kể từ năm 1950, với sản lượng chỉ đạt 44 triệu héctôlít, khiến Italy bị Pháp và Tây Ban Nha vượt qua với tư cách là các nước sản xuất nhiều rượu nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục