Xuất khẩu vũ khí của Đức giảm mức thấp nhất trong 8 năm

Trong năm 2014, Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu cho trên 12.000 lô vũ khí, giảm mạnh so với 17.200 lô của năm 2013, và ở mức thấp nhất trong tám năm qua.
Xuất khẩu vũ khí của Đức giảm mức thấp nhất trong 8 năm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty images)

Ngày 10/2, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết giá trị xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm 2014 đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm qua.

Trong năm 2014, Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu cho trên 12.000 lô vũ khí, giảm mạnh so với 17.200 lô của năm 2013.

Tổng giá trị xuất khẩu vũ khí đạt 3,974 tỷ euro, giảm gần 32% từ mức 5,856 tỷ euro trong năm 2013 và là mức thấp nhất kể từ năm 2007.

Trong số vũ khí xuất khẩu năm 2014, lượng vũ khí xuất sang các nước thứ ba - ngoài Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - giảm mạnh từ 3,6 tỷ euro xuống 2,4 tỷ euro. Trong khi giá trị vũ khí xuất sang các nước EU cũng giảm từ 1,1 tỷ euro xuống 800 triệu euro.

Đặc biệt, lượng vũ khí xuất sang khu vực các nước Arab đã giảm xuống gần 660 triệu euro từ mức 2,1 tỷ euro trong năm trước đó.

Kế hoạch siết chặt xuất khẩu vũ khí nằm trong mục tiêu mà đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đặt ra từ năm 2013.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng liên bang Sigmar Gabriel cho rằng mặc dù lượng vũ khí xuất khẩu đã giảm, song vẫn ở mức khá cao, chủ yếu xuất phát từ những thương vụ đã được Chính phủ Đức thông qua trước đó. Theo ông, Berlin chủ trương tiếp tục cắt giảm lượng vũ khí xuất khẩu trong năm tới theo đúng chính sách hạn chế xuất khẩu vũ khí đã đặt ra.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết từ năm 2009-2013, Đức là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga. Chính sách hạn chế xuất khẩu vũ khí của Chính phủ Đức đã gây nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục