Xuất khẩu vũ khí của Liên bang Nga tiếp tục tăng

Xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2009 tiếp tục tăng với tổng giá trị đơn đặt hàng mua vũ khí tăng 10 tỷ USD, lên 32 tỷ USD.
Ngày 21/1, ông Anatoly Isaikin - Tổng Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2009 tiếp tục tăng, với tổng giá trị đơn đặt hàng mua vũ khí của Nga tăng 10 tỷ USD, từ 22 tỷ USD lên 32 tỷ USD.

Kết quả này giúp Nga tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong số các nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Ông Isaikin cũng ghi nhận khủng hoảng kinh tế thế giới không ảnh hưởng đến việc đối tác nước ngoài thanh toán các hợp đồng mua vũ khí của Nga.

Theo ông, triển vọng của ngành xuất khẩu vũ khí Nga năm 2010 vẫn sáng sủa với nhiều hợp đồng mới sẽ được ký kết.

Đặc biệt, Nga đang đàm phán với một số nước về việc cung cấp tổ hợp tên lửa-pháo phòng không hiện đại Pantsir. Hiện Nga đã ký hợp đồng cung cấp cho Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất loại vũ khí này.

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không hiện đại Pantsir được trang bị một hệ thống rađa 3 tọa độ có khả năng bao quát 10 mục tiêu/phút và có thể phát hiện mục tiêu ở tầm xa 25km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục