Xuất khẩu vũ khí của Pháp tăng trưởng ấn tượng năm 2014

Xuất khẩu vũ khí của Pháp đạt thành tích tốt nhất trong 15 năm qua

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Pháp công bố ngày 2/6, xuất khẩu vũ khí của nước này đã tăng 18% trong năm 2014.
Xuất khẩu vũ khí của Pháp đạt thành tích tốt nhất trong 15 năm qua ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale. (Nguồn: indiatimes.com)

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Pháp công bố ngày 2/6, xuất khẩu vũ khí của nước này đã tăng 18% trong năm 2014. Đây là thành tích xuất khẩu tốt nhất của nước này trong 15 năm qua.

Theo báo cáo trên, Pháp đã bán được các loại vũ khí có tổng trị giá 8,2 tỷ euro (tương đương 9,1 tỷ USD) trong năm ngoái, chủ yếu nhờ ký 5 hợp đồng “lớn” (được xác định có trị giá hơn 200 triệu euro). Những hợp đồng lớn này có tổng trị giá 4,79 tỷ euro.

Theo AFP, những số liệu tích cực sẽ tiếp tục xuất hiện trong năm 2015 với những hợp đồng Pháp cung cấp 24 máy bay chiến đấu Rafale cho Ai Cập và một thương vụ có số lượng giống như thế cung cấp cho Qatar đã được thanh toán.

Những con số này đưa Pháp “vững vàng” ở vị trí thứ 4 về xuất khẩu vũ khí toàn cầu, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Những thị trường tiêu thụ chính của Pháp trong giai đoạn từ 2010-2014 là Trung Đông (38%), tiếp theo là châu Á (30%), sau đó đến châu Âu (13%), châu Mỹ (11%) và châu Phi (4%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục