Xuất lô hàng may đầu tiên trị giá 250.000 USD

Công ty Cổ phần May Khánh Hòa đã xuất lô hàng đầu tiên gồm các sản phẩm may mặc sang thị trường Hoa Kỳ và Đan Mạch, trị giá 250.000 USD vào ngày 6/1. Đây là lô hàng đã ký hợp đồng từ cuối năm 2008.

Công ty Cổ phần May Khánh Hòa đã xuất lô hàng đầu tiên gồm các sản phẩm may mặc sang thị trường Hoa Kỳ và Đan Mạch, trị giá 250.000 USD vào ngày 6/1. Đây là lô hàng đã ký hợp đồng từ cuối năm 2008.

Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc công ty, năm nay việc xuất khẩu hàng hoá của May Khánh Hòa sang các thị trường trên sẽ khó khăn hơn năm 2008 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu. Để khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu năm, Công ty đã cử người tăng cường quan hệ, tiếp xúc với các đối tác tìm nguồn tiêu thụ.

Với phương châm "năng nhặt chặt bị", bên cạnh các thị trường truyền thống, Công ty cố gắng phát triển thị trường tiêu thụ sang các nước nhỏ. Ngoài các mẫu mã đã có, Công ty tiếp tục cải tiến đổi mới mẫu mã để thu hút khách hàng, cố gắng năm 2009 đạt doanh thu tương đương năm 2008.

Năm 2008, Công ty Cổ phần May Khánh Hoà đã xuất khẩu sang thị trường các nước (chủ yếu là Châu Âu và Hoa Kỳ) hơn 6,2 triệu sản phẩm, đạt hơn 2,8 triệu USD; lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng (VND); nộp ngân sách 533 triệu đồng (VND); cổ tức đạt 16%./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục