Xuất siêu thấp nhất

Xuất siêu của Brazil thấp nhất trong 10 năm qua

Xuất siêu của Brazil trong năm nay giảm 35% so với năm trước đó, còn 19,4 tỷ USD, là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.
Xuất siêu của Brazil năm 2012 giảm 35% so với năm trước đó, còn 19,4 tỷ USD, là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Xuất siêu giảm do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng yếu ớt.

Theo Bộ công thương Brazil, kim ngạch ngoại thương của nước này trong năm vừa kết thúc ở mức 465,7 tỷ USD, giảm 3,4% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu đạt 242,6 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 223,1 tỷ USD, giảm tương ứng 5,3% và 1,4%.

Bộ cũng cho hay xuất khẩu sang hầu hết các khối kinh tế đều giảm, trong đó xuất sang Đông Âu giảm 16,4%, thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) giảm 14,1%, Mỹ Latinh và Caribe (trừ Mercosur) giảm 8,6%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 7,7%, Trung Đông giảm 6,1%, châu Á giảm 1,8% và châu Phi giảm 0,1%.

Các thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Brazil là Trung Quốc (41,2 tỷ USD, giảm 7%), Mỹ (26,8), Argentina (18), Hà Lan (15) và Nhật Bản (8).

Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc (34,2 tỷ USD, tăng 4,4%), Mỹ (32,6), Argentina (16,4), Đức (14,2) và Hàn Quốc (9,1)./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục