Xúc động triển lãm tái hiện hình ảnh nữ thanh niên thời chiến

Triển lãm “Hai chị em-Hai trận tuyến” với hàng trăm hình ảnh, kỷ vật đã tái hiện cuộc sống chiến đấu, lao động của người phụ nữ trong chiến tranh qua ký ức của các nhân chứng lịch sử.
Xúc động triển lãm tái hiện hình ảnh nữ thanh niên thời chiến ảnh 1Du khách quốc tế đến thăm quan ngay khi triển lãm vừa khai mạc sáng nay. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Triển lãm “Hai chị em-Hai trận tuyến” với hàng trăm hình ảnh, kỷ vật đã tái hiện cuộc sống chiến đấu, lao động của người phụ nữ trong chiến tranh qua ký ức của các nhân chứng lịch sử, đã khai mạc vào sáng nay (6/3), tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ xúc động trước những phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam đã thể hiện trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và gian khổ.

Ông cũng mong muốn cuộc triển lãm được quảng bá rộng hơn đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các nam thanh niên nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống tốt đẹp, đức hy sinh cao cả cũng như khả năng phi thường của người phụ nữ Việt Nam.

Đến với triển lãm, khách thăm quan sẽ cảm nhận được những khoảnh khắc đầy xúc động từ quá khứ, là bao niềm vui, buồn, sự mất mát, hy sinh, sự dũng cảm, kiên cường của các nữ thanh niên xung phong và cả những bà mẹ tóc đã bạc ở hai miền đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm còn phục vụ biểu diễn ca nhạc có chủ đề Những bài ca đi cùng năm tháng. Những giai điệu ngọt ngào, trữ tình, hào sảng của các ca khúc: “Hai chị em,” “Đường cày đảm đang,” “Tàu anh qua núi,” “Dáng đứng Bến Tre,” “Tự nguyện”… sẽ là món quà tinh thần gợi nhớ một thời hào hùng của phong trào phụ nữ phục vụ các đoàn khách thăm quan dịp 8/3.

Khách thăm quan cũng có thể giao lưu với các nghệ sỹ nổi tiếng, như nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sỹ Đức Long, ca sỹ Minh Tuyết…

Ngoài ra còn có hoạt động bên lề Hội chợ Quà tặng tháng Ba, với mong muốn gửi đến các mẹ, các chị trong dịp lễ 8/3 những sản phẩm như quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, các món quà quê của các nữ doanh nhân và hội viên phụ nữ các địa phương.

Hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm “Đội quân tóc dài” và 50 năm phong trào “Ba đảm đang,” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục