Xúc tiến đầu tư để khai thác lợi thế vốn có của di tích Phố Hiến

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh Hưng Yên cần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư vào du lịch văn hóa để khai thác tiềm năng và lợi thế vốn có của quần thể di tích lịch sử Phố Hiến.

"Hưng Yên cần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư vào du lịch văn hóa để khai thác tiềm năng và lợi thế vốn có của quần thể di tích lịch sử Phố Hiến."

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã nhấn mạnh như vậy khi cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hưng Yên kiểm tra, khảo sát các di tích lịch sử trong quần thể di tích Phố Hiến ngày 21/1.

Kiểm tra các di tích gồm đình chùa Hiến, đền Mẫu, chùa Chuông, văn miếu Xích Đằng... Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận tỉnh Hưng Yên đã làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phố Hiến.

Là vùng đất có bề dày truyền thống văn hiến, Hưng Yên có nhiều sản phẩm độc đáo về văn hóa, mang đậm nét bản sắc dân tộc, nổi bật là quần thể di tích Phố Hiến, nơi lưu giữ nhiều di sản vô giá cho hậu thế với câu ca "thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến." Tuy nhiên, việc quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư vào du lịch còn khiêm tốn nên tỉnh cần đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư vào du lịch và các dịch vụ, nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của vùng văn hóa ven sông Hồng.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đoàn công tác cũng đã gợi mở nhiều vấn đề để Hưng Yên phát triển văn hóa du lịch, trong đó có việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng; vấn đề bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể như ca trù, trống quân, chèo... Đối với dự án phục dựng Phố Hiến cổ nên kêu gọi các nhà đầu tư tham gia để các doanh nghiệp quản lý khai thác; việc trùng tu các di tích phải mang bản sắc chiến lược về văn hóa, mang đậm hồn Việt.

Ngoài ra, tỉnh cần liên kết với các tỉnh lân cận, hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành các tour du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng với nhiều khu vui chơi, giải trí ven Thủ đô Hà Nội.

Trong quần thể di tích đã được xếp hạng, Hưng Yên nên lựa chọn một số di tích mang đậm dấu ấn, tạo thành điểm nhấn du lịch hấp dẫn như đền Đa Hòa-Dạ Trạch; với sự kết nối theo đường thủy xuôi sông Hồng, các điểm du lịch này sẽ là nơi dừng chân của du khách trong tuyến du lịch về Phố Hiến và các di tích lịch sử văn hóa trong vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục