Xúc tiến đầu tư du lịch vào VN-Lào-Campuchia

Hội nghị quốc tế đầu tư du lịch 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia bàn vấn đề liên kết ba quốc gia thành một cụm du lịch sôi động.
Ngày 30/9, Hội nghị quốc tế đầu tư du lịch 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2009 đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều thông tin về chính sách phát triển du lịch và cơ hội xúc tiến hợp tác đầu tư.

Với mục tiêu “3 quốc gia, 1 điểm đến”, hơn 100 đại biểu của các chính phủ, chuyên gia du lịch đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia đã cùng bàn bạc, chia sẻ các cơ hội đầu tư với các nhà đầu tư quốc tế và khu vực.

Hội nghị cũng bàn vấn đề liên kết ba quốc gia thành một cụm du lịch sôi động nhằm phát huy hết tiềm năng sẵn có về nguồn du lịch. Đây cũng là một bước tiến nhằm hiện thực hóa quá trình liên kết giữa ba nước để xây dựng một điểm đến du lịch chung.

Các ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Soukaseum Bodhisane, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Lào và So Mara, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia đã giới thiệu chiến lược phát triển du lịch của mỗi nước.

Đại diện các nước cũng bày tỏ niềm tin rằng các nhà đầu tư quốc tế và các chủ dự án đầu tư sẽ tìm kiếm, đạt được nhiều cơ hội làm ăn, giao thương vì lợi ích thiết thân của mỗi doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào sự hồi phục và phát triển của cả khu vực.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận những giải pháp khắc phục khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng giao thông, khả năng tiếp cận các điểm du lịch...

Nhiều giải pháp đã được đề xuất như cần xây dựng khung pháp lý hợp tác chung, thực hiện “1 visa đi 3 nước”, cùng phối hợp thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực... nhằm tạo sức mạnh chung, cùng tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao, giá cả hợp lý.

Hội nghị này nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2009 (ITE HCMC) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty IIR Exhibition phối hợp tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục