Xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nam Mỹ

Đoàn công tác Bộ Công Thương, do Thứ trưởng Đỗ Hữu Hảo dẫn đầu, vừa có chuyến thăm hai nước Nam Mỹ là Brazil và Argentina nhằm tìm hiểu khả năng tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư với những nước này.

Đoàn công tác Bộ Công Thương, do Thứ trưởng Đỗ Hữu Hảo dẫn đầu, vừa có chuyến thăm hai nước Nam Mỹ là Brazil và Argentina nhằm tìm hiểu khả năng tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư với những nước này.

Trong chuyến đi từ ngày 17 đến 26/11, đoàn đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Phân ban Brazil trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Brazil Samuel Pinheiro, để trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, và có các cuộc tiếp xúc với các quan chức Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương và Bộ Năng lượng Brazil.

Đoàn cũng đã khảo sát thị trường thành phố Rio de Janeiro, dự hội nghị quốc tế về nhiên liệu sinh học và thăm hãng chế tạo máy bay Embraer tại bang Sao Paulo. 

Tại Argentina, đoàn đã gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, công ty năng lượng Enarsa và tập đoàn công nghiệp luyện kim Impsa. Hai bên cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Nam Mỹ là rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, chế biến nông sản, công nghệ sinh học. Việt Nam và Argentina cũng đã nhất trí sớm khôi phục hoạt động của Ủy ban liên chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đi cùng đoàn đã dự các diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại các bang Goinas và Sao Paulo của Brazil và tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã làm việc với tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras nhằm sớm triển khai Nghị định thư về hợp tác sản xuất và sử dụng ethanol nhiên liệu.

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil trong 10 tháng đầu năm 2008 đạt mức kỷ lục gần 468 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất sang Brazil lượng hàng hóa trị giá hơn 172 triệu USD, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái, và nhập khẩu các sản phẩm trị giá 295,7 triệu USD, tăng 73%.

Trong khi đó, kim ngạch mậu dịch giữa Việt Nam và Argentina trong 10 tháng đầu năm đạt 350 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt 56,8 triệu USD, tăng hơn 200%, và nhập khẩu 293,3 triệu USD, giảm 4,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục