"Xung đột Belarus và Gazprom trở thành cuộc chiến"

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Belarus tuyên bố xung đột giữa Belarus và Gazprom đang trở thành "cuộc chiến khí đốt."
Xung đột giữa Belarus và Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đang biến thành "cuộc chiến khí đốt."

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/6 tại Minsk.

Theo Tổng thống Lukashenko, cuộc xung đột này đã vượt ra ngoài khuôn khổ tranh cãi giữa các chủ thể kinh tế.

Ông bày tỏ sự tức giận trước lập trường của ban lãnh đạo Nga trong tình hình căng thẳng hiện nay, cho rằng một vị tổng thống Nhà nước liên minh (Nga và Belarus, ám chỉ Tổng thống Nga) không nên hành xử như vậy.

Tổng thống Belarus cũng cho biết ông đã hội đàm với ban lãnh đạo Nga và giải thích tình hình kinh tế khó khăn ở Belarus, mong muốn Nga ủng hộ Belarus mà không tăng giá khí đốt.

Theo ông, Belarus cần có thêm thời gian, ít nhất là hai tuần, để tập hợp đủ số tiền 192 triệu USD thanh toán nợ cho Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, về thực chất, Belarus dường như đang chịu sức ép công khai từ phía Nga.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Lukashenko cũng đã chỉ thị cho chính phủ Belarus đóng van trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Belarus.

Theo ông, Gazprom đang nợ Belarus 260 triệu USD phí trung chuyển khí đốt trong nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, Gazprom ngày 22/6 cho biết Minsk dọa sẽ tiến hành hút khí đốt của Nga trung chuyển qua lãnh thổ Belarus tới châu Âu nếu như Mátxcơva tiếp tục giảm nguồn cung cấp năng lượng cho nước này.

Trang web kênh truyền hình Vesti-24 dẫn lời người phát ngôn Gazprom, ông Sergei Kupriyanov nói: "Chúng tôi đã nhận được một bức thư từ Phó Thủ tướng thứ nhất Belarus Vladimir Semashko với lời đe dọa rằng trong trường hợp lượng khí đốt cung cấp cho Belarus tiếp tục bị cắt giảm, Minsk sẽ có những động thái như hút bớt khí đốt của Nga từ hệ thống trung chuyển tới châu Âu."

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Gazprom Alexei Miller thông báo tập đoàn này bắt đầu cắt giảm 30% lượng khí đốt cung cấp cho nước láng giềng Belarus, tăng 15% so với ngày đầu tiên thực hiện quyết định cắt nguồn cung năng lượng do Minsk chưa thanh toán cho Mátxcơva khoản nợ gần 200 triệu USD tiền mua khí đốt.

Trước đó, trong thư gửi Ủy ban châu Âu chiều 21/6, Bộ Năng lượng Belarus thông báo việc Nga cắt giảm hơn 15% nguồn cung khí đốt cho nước này có thể khiến lượng khí đốt trung chuyển tới châu Âu bị thiếu hụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục