Xung đột giáo phái ở Yemen gây thương vong lớn

Giao tranh giữa các tay súng nhóm Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite và bộ lạc Wa'ela theo dòng Hồi giáo Sunni, ít nhất 11 người chết.
Ngày 8/12, một ngày sau khi Yemen thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, tại tỉnh miền Bắc Saada, đã xảy ra giao tranh giữa các tay súng thuộc nhóm Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite và bộ lạc Wa'ela theo dòng Hồi giáo Sunni, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 15 người bị thương.

Quan chức an ninh tỉnh Saada cho biết trận chiến diễn ra dữ dội sau khi các tay súng Houthi chặn một chiếc xe chở hàng cứu trợ cho người Sunni đang bị phong tỏa ở thị trấn Damaj, nơi các thành viên bộ lạc Wa'ela đang cố phá vỡ sự vây hãm kéo dài 2 tháng nay của nhóm Houthi.

Thủ lĩnh nhóm Houthi Abdulmalik Al-Houthi tố cáo xe chở hàng cứu trợ trên đường đến Damaj chính là xe quân sự đến để tấn công các thành viên nhóm Houthi. Trong khi đó, một quan chức bộ lạc Wa'ela khẳng định đó là xe chở lương thực, thuốc men cho những người bị các tay súng Houthi bao vây ở Damaj.

Kể từ khi diễn ra làn sóng biểu tình hồi cuối tháng 1 đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức, nhóm Houthi tìm mọi cách tăng cường kiểm soát ở các tỉnh miền Bắc Saada, Amran và Hajja.

Trước đó, ngày 26/10/2010, chính phủ Yemen và nhóm Houthi đã ký thỏa thuận ngừng bắn ở miền Bắc nhằm chấm dứt xung đột bạo lực diễn ra từ năm 2004, nhưng các vụ đụng độ giữa nhóm Houthi với các bộ lạc và người Sunni vẫn xảy ra trong khu vực.

Cùng ngày 8/12, ít nhất 15 tay súng Al Qaida và 4 quân chính phủ Yemen bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở tỉnh miền Nam Abyan.

Quan chức quân sự cho biết chiến sự diễn ra ác liệt sau khi hàng chục tay súng Al Qaida tấn công một vị trí của lữ đoàn thiết giáp 201 ở thung lũng Hassan, phía Đông thủ phủ Zinjibar, tỉnh Abyan. Hai bên nã pháo và rốckét vào nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục