Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại Iran

Khoảng 2.000 người tập trung tại thủ đô Tehran hô khẩu hiệu chống chính phủ và ném đá vào hàng trăm cảnh sát chống bạo động.
Ngày 30/7, tại thủ đô Tehran của Iran đã nổ ra xung đột giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động với những người tụ tập tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong đợt biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống tháng trước.

Theo các nhân chứng, khoảng 2.000 người biểu tình tập trung tại nghĩa trang Behesht-e Zahra, phía Nam Tehran, đã hô khẩu hiệu chống chính phủ và ném đá vào hàng trăm cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời bắt giữ một số người.

Trước đó, ứng cử viên thất cử Mir Hossein Mousavi cũng đến nghĩa trang Behesht-e Zahra dự lễ tưởng niệm nhưng đã bị cảnh sát buộc phải rời khỏi đó.

Các nhân chứng cho biết một ứng cử viên thất cử khác, ông Mehdi Karroubi, có mặt tại lễ tưởng niệm cũng bị cảnh sát bao vây.

Đây là vụ đụng độ lớn đầu tiên giữa các lực lượng an ninh Iran và người biểu tình trong 3 tuần qua ở Tehran kể từ sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 12/6.

Đến nay, các vụ bạo lực giữa cảnh sát Iran và người biểu tình ủng hộ phe đối lập đã làm khoảng 30 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục