Xung đột Hamas-Israel: Biểu tình tại nhiều nơi nhằm phản đối bạo lực

Người biểu tình ở nhiều nước trên thế giới gọi những gì đang diễn ra tại Dải Gaza hiện nay là tội ác diệt chủng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm tìm giải pháp cho vấn đề này.
Xung đột Hamas-Israel: Biểu tình tại nhiều nơi nhằm phản đối bạo lực ảnh 1Biểu tình rầm rộ ở nhiều nước phản đối cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện ở Gaza. (Nguồn: El Universal)

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên thế giới nhằm phản đối tình hình bạo lực hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, đặc biệt là vụ không kích vào bệnh viện Al-Ahli al-Arabi cướp đi sinh mạng của gần 500 người.

Ngày 18/10, khoảng 10.000 người đã tiến hành biểu tình ở thủ đô Athens của Hy Lạp theo lời kêu gọi của các liên đoàn lao động, nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine.

Diễu hành phía sau một lá cờ Palestine khổng lồ, đám đông hô vang "Không thể có hòa bình nếu không có công lý."

Trong một thông điệp đăng trên Facebook, các nhà tổ chức cuộc biểu tình nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi toàn bộ thế giới dân chủ bày tỏ tình đoàn kết, đòi công lý cho hàng nghìn người vô tội đã bị sát hại, đồng thời yêu cầu Hamas trả tự do ngay lập tức cho các con tin bị lực lượng này bắt giữ.”

Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã buộc phải bắn hơi cay để trấn áp khi đoàn người biểu tình cố tiến sát Đại sứ quán Israel tại Hy Lạp.

[EU, Ấn Độ, Malaysia lên án vụ tấn công nhằm vào bệnh viện tại Dải Gaza]

Không chỉ riêng tại thủ đô Athens, các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine cũng diễn ra rầm rộ tại nhiều thành phố lớn khác của Hy Lạp trong ngày 18/10.

Phát biểu trên đài truyền hình ANT1, Thủ tướng nước này - ông Kyriakos Mitsotakis đánh giá vụ phong trào Hamas tấn công Israel là "cuộc xung đột nghiêm trọng chưa từng thấy tại Trung Đông."

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng “Israel có nghĩa vụ tôn trọng luật pháp quốc tế và phản ứng theo các quy tắc xung đột vũ trang." Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót khi vụ không kích vào bệnh viện Al-Ahli al-Arabi đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hàng trăm nhà hoạt động vì hòa bình người Do Thái cũng đã biểu tình tại thủ đô Washington (Mỹ), kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden yêu cầu các bên ngừng bắn tại Dải Gaza.

Những người biểu tình quá khích đã phong tỏa và đốt phá trên Đại lộ Độc lập bên ngoài Đồi Capitol. Lực lượng an ninh phải bắt giữ 500 người biểu tình không tuân thủ yêu cầu giải tán.

Trong khi đó, tại Iraq, khoảng 300 người cũng đã tụ tập tại Vùng Xanh (Green Zone), nơi có nhiều trụ sở của Đại sứ quán Mỹ và các cơ quan đại diện nước ngoài khác để phản đối tình hình bạo lực hiện nay tại Gaza.

Ở thủ đô Tunis của Tunisia, người biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ đồng thời yêu cầu trục xuất đại sứ Mỹ và Pháp vì cho rằng những quốc gia này đã ủng hộ vô điều kiện Israel.

Trong khi đó, người biểu tình tại Liban gọi những gì đang diễn ra tại Dải Gaza hiện nay là tội ác diệt chủng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm tìm giải pháp cho vấn đề này.

Tại thủ đô Amman của Jordan, cảnh sát chống bạo động đã đẩy lui hàng nghìn người biểu tình dự định tuần hành quanh trụ sở Đại sứ quán Israel ở nước này.

Một số cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ với người biểu tình đốt phá gần Đại sứ quán Israel, nhằm phản đối quốc gia Do Thái này hiện diện ngoại giao tại Arab.

Tương tự, lực lượng an ninh đã phải bắn hơi cay và vòi rồng vào những người biểu tình quá khích gần Đại sứ quán Mỹ ở Liban.

Tại Yemen, hàng nghìn người đã tham gia tuần hành ở thủ đô Sanaa để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Trong khi đó, giới chức Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn chết hai thiếu niên Palestine gần Ramallah ở Bờ Tây, khi trấn áp đám đông biểu tình phản đối vụ tấn công bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở thành phố Gaza.

Algeria đã đình chỉ tất cả các hoạt động văn hóa và thể thao do chính phủ tài trợ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza và để tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc xung đột hiện nay.

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật nước này cũng thông báo hoãn tất cả các hoạt động văn hóa lễ hội trên toàn quốc, bao gồm cả Liên hoan phim Địa Trung Hải Annaba, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 3-9/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.