Xung đột Hamas-Israel: Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt giao tranh

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng, ông Biden bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của Israel tại Gaza, nhưng "đã đến lúc chấm dứt xung đột này," đồng thời kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 4/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 4/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt giao tranh tại Dải Gaza.

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng, ông Biden bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của Israel tại Gaza, nhưng "đã đến lúc chấm dứt xung đột này," đồng thời kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Biden cũng cho rằng Israel không nên chiếm đóng Dải Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm rằng nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang đạt tiến triển.

Ông nhấn mạnh khuôn khổ ngừng bắn ở Gaza đã được cả Israel và nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine nhất trí, nhưng vẫn còn nhiều khoảng cách cần thu hẹp.

Ông nói: "Đây là những vấn đề khó khăn, phức tạp. Vẫn còn những khoảng cách cần thu hẹp. Chúng tôi đang đạt được tiến triển. Xu hướng này là tích cực và tôi quyết tâm hoàn thành thỏa thuận này và chấm dứt cuộc xung đột này… ngay bây giờ."

Israel và Hamas đã có thời gian ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11/2023 nhờ vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar, trong đó Hamas thả hơn 100 con tin Israel để đổi lấy tự do của 240 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Kể từ đó, các nỗ lực đàm phán đã không thành công trong việc đưa đến một lệnh ngừng bắn nào nữa.

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã cướp đi sinh mạng của hơn 38.000 người ở Gaza, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.