Xung quanh những diễn biến mới liên quan đến tình hình Brexit

Anh dự kiến rời EU vào ngày 29/3 sắp tới, song Thủ tướng Anh Theresa May hiện vẫn chưa nhận được sự thông qua của Quốc hội cho kế hoạch của mình.
Xung quanh những diễn biến mới liên quan đến tình hình Brexit ảnh 1(Nguồn: BBC)

Theo Fox News/BBC, trang tin Fox News dẫn lời phát ngôn viên về tài chính của Công đảng đối lập Anh ngày 3/3 cho biết các hành động của Thủ tướng Theresa May đã buộc đảng này phải ủng hộ cuộc trưng cầu ý dân về Brexit thứ hai.

Hồi tuần qua, Công đảng tuyên bố sẽ ủng hộ một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai, một lựa chọn vốn đã bị loại trừ, để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một thảm họa Anh “ly hôn” với Liên minh châu Âu (EU) mà không có bất cứ thỏa thuận nào.

Theo Fox News, Anh dự kiến rời EU vào ngày 29/3 này, song bà May hiện vẫn chưa nhận được sự thông qua của Quốc hội cho kế hoạch của mình.

Phát ngôn viên John McDonnell nói với hãng tin Sky News: “Chúng tôi đã buộc phải làm điều này vì những hành động trì hoãn và lãng phí thời gian của bà Theresa May."

Ông cũng nói thêm rằng Công đảng vẫn đang nỗ lực để một kế hoạch Brexit khác được thông qua: “Nếu chúng tôi không thể đạt được điều đó thì chúng tôi sẽ phải khai thông thế bế tắc bằng cách ủng hộ họ. Đây không phải điều chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy."

Theo một cuộc điều tra mới đây, gần 1/3 giới doanh nghiệp Anh hoặc đang lên kế hoạch rời bỏ hoặc đã rời bỏ để tránh nguy cơ chịu thiệt hại từ việc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào.

Trao đổi với tờ The Week, Edwin Morgan, Tổng giám đốc tạm thời của Viện những người Điều hành, tổ chức đã tiến hành cuộc điều tra nói trên, nhận định: “Thay đổi là cần thiết và luôn là một phần tích cực trong các hoạt động kinh doanh, song sự đình trệ không thể tránh khỏi và sự gia tăng các rào cản thương mại mà việc không đạt được thỏa thuận nào gây ra là hoàn toàn tiêu cực."

Trong khi đó, theo BBC, 8 luật gia ủng hộ Brexit, bao gồm 7 nghị sỹ đảng Bảo thủ và 1 thuộc đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP), cũng vừa nêu ra các điều kiện chính mà Thủ tướng Anh phải cân nhắc để đảm bảo sự ủng hộ của họ dành cho thỏa thuận của bà với EU, trong đó có việc kiểm tra bất kỳ thỏa thuận nào mà Bộ trưởng Tư pháp Geoffrey Cox đạt được với Brussels về vấn đề “chốt chặn” (backstop) hay một đảm bảo về vấn đề đường biên giới với Ireland - để chắc chắn nội dung thỏa thuận này là tạm thời. Điều khoản "chốt chặn" này được thiết kế để tránh biên giới cứng với Ireland sau Brexit.

Động thái này diễn ra khi một nhân vật cao cấp ủng hộ Brexit chỉ ra tâm thế thỏa hiệp ngày càng tăng của các nghị sỹ.

[Xung quanh khả năng kéo dài thời hạn Anh rời EU]

Graham Brady, Chủ tịch một ủy ban có ảnh hưởng của đảng Bảo thủ, nói: “Hầu hết các nghị sỹ đều có tâm trạng thỏa hiệp, nhưng nguy cơ 'chốt chặn' trở lại thành vĩnh viễn này là một vấn đề thực sự và nó phải được xử lý. Cuộc trò chuyện của tôi với các nhà ngoại giao và chính trị gia cao cấp từ khắp châu Âu đã cho tôi lý do lạc quan rằng một bước đột phá đã gần kề."

Ông cũng nhấn mạnh thêm: “Bộ trưởng Tư pháp cần đưa ra một đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng 'chốt chặn' là tạm thời."

Cũng theo Fox News, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho rằng EU sẽ không thể cho phép Anh kéo dài thời hạn Brexit do các cuộc bầu cử châu Âu sắp diễn ra vào tháng Năm tới.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, ông Fox nói: “Liên minh châu Âu không muốn Anh phá hỏng các cuộc bầu cử của EU."

Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3, dù có hoặc không có thỏa thuận. Các nghị sỹ vào tháng trước đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận rút khỏi EU mà bà Theresa May đã đạt được với EU- thất bại lớn nhất đối với một chính phủ đang tại vị trong lịch sử.

Tuy nhiên, bà May tin rằng phần lớn các nghị sỹ đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận của bà - trong đó có 118 nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ - sẽ ủng hộ nếu bà cố gắng bảo đảm những thay đổi sẽ ngăn chặn việc nước Anh bị ràng buộc vào các quy tắc hải quan của EU vô thời hạn. Bà cũng hứa với các nghị sỹ về một cuộc bỏ phiếu khác về thỏa thuận của bà vào ngày 12/3.

Nếu thất bại, bà cho biết các nghị sỹ sẽ có một cuộc bỏ phiếu về việc liệu Anh có nên rời khỏi EU mà không có thỏa thuận hay không, và sau đó vào ngày 14/3, sẽ có một cuộc bỏ phiếu khác về việc Brexit có nên hoãn lại không trong một thời gian ngắn.

BBC cũng cho biết Bộ trưởng Tư pháp Geoffrey Cox đang đàm phán với các quan chức EU về những thay đổi đối với điều khoản về “chốt chặn” trên biên giới Ireland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục