Xuyên đêm xét nghiệm và truy vết COVID-19 tại Bộ Giao thông Vận tải

Sau khi một chuyên viên của Bộ Giao thông Vận tải test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19, trong đêm ngày 19/5 trụ sở của bộ đã được phong tỏa để tiến hành xét nghiệm các ca nghi nhiễm.

Chiều 18/5, một chuyên viên của Bộ Giao thông Vận tải test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, cổng trụ sở của bộ này phải tạm đóng, yêu cầu những người làm việc đây không rời cơ quan.

Gần 22h, văn phòng Bộ Giao thông Vận tải vẫn sáng đèn. Các nhân viên y tế đã khẩn trương có mặt để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và sàng lọc những ca nghi nhiễm.

Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên của bộ đều được yêu cầu khai báo y tế, cũng như lấy thông tin cụ thể của từng nhân viên.

Theo thông tin sơ bộ, ca nghi nhiễm là T.V.T (1982) trú tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch. Vào ngày 12/5 đã đánh golf ở sân Long Biên, gần với thời gian với một bệnh nhân COVID-19 khác chơi tại đây. Trưa 18/5, bệnh nhân test nhanh tại Bệnh viện 198 và cho kết quả dương tính, hiện đang được cách ly tại bệnh viện. CDC Hà Nội đã lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định trường hợp này.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết bộ sẵn sàng đảm bảo công tác khoanh vùng, dập dịch và đảm bảo mọi hoạt động của bộ.

Do không được ra ngoài nên nhiều nhân viên của bộ đã được người thân tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng tự cách ly tại cơ quan cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chuẩn bị kịch bản trong trường hợp cơ quan bộ có ca mắc COVID-19.

(Vietnam+)