Y án 10 năm tù cho tài xế gây tai nạn làm 7 người chết

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên y án 10 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Vinh, tài xế gây tai nạn nghiêm trọng làm 7 người chết.

Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án 10 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An, trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, chiều ngày 16/2 (mồng 7 Tết Quý Tỵ), Trần Văn Vinh điều khiển xe tải mang biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông hướng từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh, khi xe đang xuống gần chân đèo Bảo Lộc ( thuộc quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng ) thì gây tai nạn liên hoàn với 3 xe máy đang chạy hướng ngược lại.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 7 người thiệt mạng (trong đó có 4 trẻ em) và một người bị thương nặng. Ngày 18/9, tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vinh 10 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy hành vi của bị cáo Vinh để lại hậu quả nghiêm trọng, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù giam.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đình chỉ một phần vụ án, trả hồ sơ cho tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai xét xử lại phần bồi thường thiệt hại dân sự đối với chủ xe và yêu cầu chủ xe phải bồi thường thiệt hại đầy đủ cho gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục