Y án 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của Hồ Văn Trọng, 34 tuổi và giữ mức án 12 năm tù đã tuyên phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/12, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của bị cáo Hồ Văn Trọng (34 tuổi, quê Long An) đồng thời giữ nguyên mức án 12 năm tù mà Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt y về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ việc, vào năm 2008, trên mạng Internet Việt Nam xuất hiện các tập đoàn với nhiều lời mời gọi “ngọt ngào” khách hàng tham gia đầu tư tài chính qua mạng, trong đó có Tập đoàn Colony Invest, xuất xứ từ Mỹ.

Núp dưới danh nghĩa là Giám đốc và Phó Giám đóc Chi nhánh Colony Invest tại Việt Nam, Nguyễn Văn Tính và Nguyễn Văn Lợi đứng ra làm đại lý cao cấp đường dây huy động tiền qua mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết, Tính và Lợi đã đưa ra cái gọi là đầu tư vào mạng lưới đa cấp, nếu khách hàng đầu tư 1.000 USD thì họ sẽ được rút vốn và lãi là 28 USD/ngày trong thời hạn 100 ngày.

Sau 5 ngày kể từ ngày đầu tư, khách hàng đến nhận vốn và lãi, không trả vào ngày thứ 7 và Chủ nhật. Người giới thiệu được một khách hàng tham gia thì sẽ được hưởng 10% tổng số vốn mà khách hàng đó đầu tư.

Với phương thức này, Lợi và Tính đã phát triển ngày càng nhiều chi nhánh tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ với nhiều lượt người tham gia.

Khi Tính và Lợi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì mạng Colony Invest cũng bị đánh sập.

Cùng thời gian trên, qua giới thiệu của Lý Quốc Trầm, Hồ Văn Trọng đã tham gia đầu tư vào Colonny Invest với số vốn 1.000 USD.

Không chỉ dừng lại với tư cách là người tham gia, Trọng còn là người lôi kéo, dẫn dụ. Từ tháng 10 đến tháng 11/2007, Trọng lôi kéo 25 người tại khu vực các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng, Châu Thành, Gò Dầu tỉnh Tây Ninh để nhận chiếm đoạt của họ số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, Trọng chỉ mới chi trả cho người bị hại gần 500 triệu đồng./.

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục