Y án 15 năm tù với một nguyên phó hiệu trưởng

Ông Hồ Thế Thường, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 phải lĩnh án 15 năm tù về tội “nhận hối lộ.”
Ngày 7/12, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án liên quan đến Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, bác kháng nghị tăng nặng hình phạt của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; y án sơ thẩm.

Hồ Thế Thường, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 lĩnh án 15 năm tù về tội “nhận hối lộ.”

Nguyễn Văn Lòng lĩnh 14 năm về tội “đưa hối lộ” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Với tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức,” Tào Trường Minh bị tuyên phạt 4 năm tù.

Từ Quốc Tuấn và Bùi Hồng Hương cùng phạm tội “làm gỉa tài liệu của cơ quan tổ chức” nhưng được tòa cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) được phép tổ chức mở lớp đào tạo thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện đường thủy nội địa.

Trường đã giao cho đơn vị của mình là Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và luyện thi văn hóa (FCM) do Hồ Thế Thường làm giám đốc thông báo chiêu sinh tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách xét duyệt, mở lớp đào tạo và tổ chức thi.

Theo quy định của Cục đường sông-Bộ Giao thông Vận tải, thí sinh dự thi ít nhất phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tuy nhiên, nhiều đối tượng không đạt tiêu chuẩn này đã nhờ Lòng “chạy bằng giả” để hợp thức hóa hồ sơ dự thi.

Chạy xe ôm trước cổng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, Nguyễn Văn Lòng quen biết rồi nhận các bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả do Từ Quốc Tuấn, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông tư thục Phan Huy Ích (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bùi Hồng Hương, nguyên giáo viên Trường trung học phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) làm ra.

Sau đó, Lòng móc nối với Hồ Thế Thường, thỏa thuận sẽ chi tiền cho Thường, ngược lại Thường phải nhận hồ sơ của các học viên không đủ tiêu chuẩn.

Biết bản thân không có chức trách, nhiệm vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ của các học viên nhưng Thường vẫn đồng ý “làm ăn” với Lòng.

Tổng cộng y đã nhận từ Lòng 152 bộ hồ sơ không đạt chỉ tiêu và nhận từ Lòng 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn gian dối này, Lòng cũng đã thu lợi hơn 80 triệu đồng. Tào Tường Minh, cán bộ nhận hồ sơ Trung tâm FCM bỏ túi gần 90 triệu đồng./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục