Y án 20 năm tù với nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình y án 20 năm tù với nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã lạm dụng chức vụ chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Ngày 26/8, tại Hòa Bình, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Công Tám (sinh năm 1971) trú tại thôn Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã xử phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hoàng Công Tám không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án, số tiền chiếm đoạt là rất lớn nên bị cáo đã xin rút toàn bộ đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt 20 năm tù giam như bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ năm 2009 đến năm 2012 trong thời gian làm Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn, Hoàng Công Tám được giao trách nhiệm quản lý điều hành nguồn vốn hoạt động là hơn 15,2 tỷ đồng do 769 thành viên đóng góp và nguồn tiền gửi từ nhân dân.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của Quỹ tín dụng, Hoàng Công Tám đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao, đưa ra thông tin gian dối đối với Ban tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn để Ban tín dụng tin là thật.

Sau đó, Hoàng Công Tám đã tự ý lấy tên 39 hộ dân là thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn, lập khống 68 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền là hơn 12,7 tỷ đồng.

Tám đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ viết khống 41 phiếu thu với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng để thanh toán khống 35 hồ sơ vay và 275 phiếu thu với tổng số tiền trên 1tỷ đồng thanh toán khống tiền lãi. Số tiền còn lại là hơn 7 tỷ đồng, Hoàng Công Tám đã chiếm đoạt, sử dụng và chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Hoàng Công Tám đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với mức án 20 năm tù giam; buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục