Y án chung thân kẻ giết người rồi đốt xác phi tang

Với hành vi giết người, đốt xác phi tang, kháng cáo của Vũ Đình Tình, Bình Phước, không được Tòa án Nhân dân Tối cao TP.HCM chấp nhận.
Với hành vi giết người rồi đốt xác phi tang, ngày 3/12, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Đình Tình, 20 tuổi, quê ở tỉnh Bình Phước, đã không được Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận.

Theo đó, Hội đồng xét xử quyết định y án mức tù chung thân đối với y về tội “giết người” và “cướp tài sản” như phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Hội đồng xét xử cũng quyết định y án 1 năm tù đối với tên Nguyễn Văn Hoàng, 20 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, về tội “che giấu tội phạm”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Vũ Đình Tình và L. M. L (nạn nhân) là bạn cùng thôn với nhau. Vì xích mích, Tình đã bị L và bạn của L đánh nhưng không gây thương tích. Sau sự kiện này, hai người vẫn chơi với nhau, nhưng Tình vẫn giữ mối thù.

Đêm 14/7/2008, sau khi uống rượu tại nhà anh trai, Tình đã dùng dao đâm chết L và lấy xe của L giấu đi. Sau đó, Tình đã rủ Nguyễn Văn Hoàng, cũng là bạn cạo thuê mủ cao su, đào hố chôn rồi dùng xăng tẩm mủ cao su đốt xác L nhằm phi tang.

Xét thấy bị cáo Tình bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não, trình độ văn hóa thấp, sau khi phạm tội đã ra tự thú nên Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Tình mức án chung thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục