Ý kiến trái ngược về chiến lược mới của Mỹ ở Nam Á

Chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan và Pakistan vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố ngày 27/3 trong nỗ lực nhằm trấn áp các phần tử Hồi giáo cực đoan ở khu vực Nam Á này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ dư luận thế giới. Tuy nhiên, tổ chức "Hành động Hòa bình" của Mỹ lại phản đối hành động mà họ coi là "leo thang chiến tranh" này.

Chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan và Pakistan vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố ngày 27/3 trong nỗ lực nhằm trấn áp các phần tử Hồi giáo cực đoan ở khu vực Nam Á này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ dư luận thế giới. Tuy nhiên, tổ chức  "Hành động Hòa bình" của Mỹ lại phản đối hành động mà họ coi là "leo thang chiến tranh" này.

Nhiều nước trên thế giới ủng hộ

Chỉ vài giờ sau khi tân Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược trên tại thủ đô Washington với thông điệp rõ ràng "Nước Mỹ sẽ đánh bại các phần tử khủng bố", Tổng thống Afghanistan Hamid Kardai đã ra tuyên bố hoan nghênh chiến lược mới của Mỹ và cho rằng chiến lược này sẽ làm tăng cơ hội thành công trong cuộc chiến chống tàn quân Taliban và lực lượng khủng bố Al Qaeda.

Theo ông, việc Washington quyết định tăng thêm 4.000 quân Mỹ để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Afghanistan không chỉ đem lại lợi ích cho Afghanistan và khu vực mà còn đưa nước này cùng cộng đồng quốc tế tiến gần hơn tới thành công trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống và Thủ tướng Pakistan cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những sáng kiến của Mỹ trong việc thúc đẩy dân chủ ở Pakistan và gói viện trợ hàng năm của Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD cho nước này.

Tổng thống Asif Ali Zardari khẳng định Isalamabad luôn coi trọng quan hệ với Washington và sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống này. Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani nhấn mạnh chiến lược mới của Mỹ được xây dựng dựa trên mục tiêu là sự hợp tác và chỉ có hợp tác mới có thể giúp giải quyết các vấn đề của khu vực Nam Á.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Michele Montas, và đặc phái viên Liên hợp quốc tại Afghanistan, ông Kai Eide, cũng hoan nghênh chiến lược mới của Mỹ ở Nam Á và hy vọng quốc tế sẽ tăng cường can dự hơn nữa vào công cuộc tái thiết ở Afghanistan, không chỉ trong vấn đề quân sự mà cả chính trị và kinh tế.

Thủ tướng Anh Gordon Brown ca ngợi chiến lược mới về Afghanistan của Mỹ, cho rằng đây là thời điểm để các nước thành viên khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) gánh vác trách nhiệm ở Afghanistan. Ông Brown cho biết hiện có hơn 40 nước tham cuộc chiến tại Afghanistan và những nước này cần có vai trò trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại ở quốc gia Nam Á này.

Pháp và Canada cũng ra tuyên bố hoan nghênh chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, Canada cho biết không có ý định tăng ngân sách cho cuộc chiến tại Afghanistan.

Tổ chức "Hành động Hòa bình" của Mỹ phản đối

Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tổ chức "Hành động Hòa bình", một liên minh chống chiến tranh ở Mỹ, sẽ tổ chức các cuộc biểu tình vào đầu tháng Tư để phản đối hành động leo thang quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Tổ chức "Hành động Hòa bình" cho biết họ đã kêu gọi được 4 thành viên đảng Dân chủ và 4 thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cùng tham gia những nỗ lực của tổ chức để thuyết phục  tổng thống Obama không gửi thêm quân tới Áp-ga-ni-xtan nữa. Tổ chức này cũng so sánh chiến lược
Afghanistan/Pakistan của tổng thống Obama với kế hoạch leo thang chiến tranh ở Việt Nam của Tổng thống John F. Kennedy trước đây.

Trong tuyên bố, Giám đốc của tổ chức "Hành động Hòa bình" Kevin Martin nêu rõ: "Thật xấu hổ khi  tổng thống  Obama tin rằng ông có thể thực hiện chiến lược quân sự giống như chiến lược của người tiền nhiệm và có thể đạt được một kết quả khác.  Trong khi  tổng thống Obama đưa ra những tuyên bố tốt đẹp về việc tăng cường ngoại giao và viện trợ kinh tế cho
Afghanistan và Pakistan thì ông lại nhấn mạnh rõ ràng vào các hoạt động quân sự. Cố Tổng thống John F. Kennedy cũng trong một hoàn cảnh tương tự khi ông được bầu làm tổng thống. Ông John F. Kennedy khi đó cũng đã chọn cách leo thang và hậu quả là quyết định của ông đã để đất nước sa vào vũng lầy của cuộc chiến tranh Mỹ không thể giành phần thắng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục