Y tá chăm công nương Anh tự sát vì bệnh viện?

Theo tờ Guardian, trong ba lá thư mà y tá Jacintha Saldanha để lại sau khi tự sát có một bức mang nội dung chỉ trích bệnh viện.
Bệnh viện King Edward VII ở London, nơi điều trị chứng ốm nghén cho vợ Hoàng tử William, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc, sau khi có tin nữ y tá tự sát đã để lại thư tuyệt mệnh chỉ trích nơi mình làm việc. Nữ y tá Jacintha Saldanha, 46 tuổi, được phát hiện treo cổ tự sát cách nay một tuần, vài ngày sau khi bà nghe cú điện thoại giả danh Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles do hai phát thanh viên ở Australia thực hiện. Bà đã chuyển điện thoại cho một đồng nghiệp và người này tiết lộ thông tin quan trọng liên quan tới việc điều trị Catherine, vợ William. Tờ Guardian loan tin hôm thứ Sáu rằng một trong 3 thư tuyệt mệnh Saldanha để lại đã chỉ trích bệnh viện. Bệnh viện nói rằng họ đã ủng hộ Saldanha và đã nhấn mạnh rằng bà sẽ không chỉ kỷ luật vì bị lừa. "Có những bài báo xuất hiện trong ngày hôm nay nói về nội dung một trong các lá thư tuyệt mệnh tìm thấy trong phòng Jacintha" - bệnh viện nói trong một thông báo - "Không ai ở bệnh viện đã được thấy các lá thư này nên chúng tôi không thể bình luận về tính chính xác trong nội dung thư. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định lại rằng Jacintha là một y tá tuyệt vời, đã làm tốt nhiệm vụ của bà trong vai trò chăm sóc bệnh nhân ốm. Theo sau cú điện thoại chơi khăm, ban lãnh đạo bệnh viện đã ủng hộ bà và nói rằng họ coi bà là nạn nhân của một trò đùa độc ác. Họ đã ủng hộ bà và nói rõ rằng sẽ không phê bình, không đưa ra bất kỳ hành động kỷ luật nào." Bệnh viện cũng cho biết họ đã thường xuyên liên lạc với gia đình Saldanha kể từ khi bà qua đời, trái ngược với nhiều "bài báo loan tin không chính xác." Ngoài ra, các nhân viên bệnh viện còn tổ chức lễ tưởng niệm bà trong ngày thứ Sáu.
Y tá chăm công nương Anh tự sát vì bệnh viện? ảnh 1
Người dân Ấn Độ thắp nến tưởng niệm y tá Jacintha Saldanha (Nguồn: AFP)
Cảnh sát Australia hôm thứ Năm cho biết rằng các đe dọa lấy mạng đã được gửi tới Michael Christian và Mel Greig, 2 phát thanh viên ở đài 2Day FM tại Sydney đã đứng sau cú điện thoại đùa cợt. Các phát thanh viên này ngừng lên sóng và tới nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Công ty mẹ của 2Day FM là Southern Cross Austereo đã đề nghị ủng hộ 500.000 AUD (523.600 USD) để giúp đỡ gia đình Saldanha. Cuộc điều tra của nhà chức trách Anh cho thấy Saldanha đã treo cổ tự sát trong phòng của bà ở khu chung cư dành cho các y tá và để lại 3 thư tuyệt mệnh./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục