Y tá nhiễm virus Ebola được CDC cho phép lên máy bay?

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh hơn trong việc phòng chống Ebola sau thông tin y tá thứ hai bị nhiễm loại virus chết người này được CDC cho phép di chuyển bằng máy bay.
Y tá nhiễm virus Ebola được CDC cho phép lên máy bay? ảnh 1Nữ y tá Amber Vinson. (Nguồn: nydailynews)

Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh hơn trong việc phòng chống đại dịch Ebola sau thông tin y tá thứ hai bị nhiễm loại virus chết người này đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) cho phép di chuyển bằng máy bay, theo nydailynews.

Amber Vinson, 29 tuổi là y tá thứ hai bị nhiễm Ebola tại bệnh viện Dallas, nơi bệnh nhân Thomas Eric Duncan, trường hợp nhiễm virus đầu tiên tại Mỹ qua đời hôm 8/10. Chỉ 2 ngày sau cái chết của Duncan. Vinson đã bay từ Cleveland tới Dallas trên chuyến bay có 132 hành khách.

Theo ông Tom Frieden, giám đốc CDC, Vinson không nên di chuyển bằng máy bay như vậy. Nhưng khi Vinson liên lạc với CDC, cô đã không có bất cứ biểu hiện triệu chứng nào và thân nhiệt cũng không lên cao, do đó vẫn được phép lên máy bay.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổng thống Obama đã kêu gọi thành lập các đội "SWAT" liên bang để đến các bệnh viện trong vòng 24h từ khi xác nhận có ca nhiễm mới.Ông Obama nhấn mạnh việc tăng cường theo dõi, giám sát và đề phòng dịch bệnh lây lan.

Mặc dù CDC muốn kiểm tra tất cả các hành khách bay cùng y tá Vinson, tổng thống Obama đã bác bỏ ý định này.

"Tôi biết mọi người lo lắng vì y tá thứ hai nhiễm virus đã lên một chuyến bay. Nhưng đây không phải bệnh cúm, virus không lây lan qua không khí. Khả năng Ebola bùng phát tại đất nước này là rất thấp."

Trong khi nhắc lại khả năng Ebola bùng phát ở Mỹ là rất thấp, tổng thống Obama cũng cho rằng số ca nhiễm mới sẽ còn tăng lên trừ phi bệnh dịch được kiểm soát ở Tây Phi. Hiệp hội y tá quốc gia đã kêu gọi tổng thống Obama đưa ra các tiêu chuẩn và quy trình phòng tránh nhiễm virus, bao gồm các trang thiết bị bảo hộ và tập huấn để bù đắp cho việc họ không được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với dịch bệnh.

Y tá nhiễm virus Ebola được CDC cho phép lên máy bay? ảnh 2Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh hơn trong việc phòng chống đại dịch Ebola. (Nguồn: ÀFP/Getty Images)

"Chúng tôi đề nghị tổng thống hãy chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ các y tá và các nhân viên chăm sóc sức khỏe," RoseAnn DeMoro, giám đốc điều hành Hiệp hội y tá quốc gia với 185.000 thành viên cho biết.

Tuy nhiên, thư ký Cục Sức khỏe và Con người Sylvia Matthews Burwell tỏ ra tự tin rằng nước Mỹ có khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng tiềm tàng về sức khỏe này.

"Chúng tôi biết cách ngăn chặn. Chúng tôi hiểu vẫn còn cơ hội để thực hiện công việc này tốt hơn, và chúng tôi đang làm điều đó. Chúng tôi đang học hỏi từ những trải nghiệm vừa qua."

Amber Vinson và Nina Pham là hai y tá được chẩn đoán nhiễm virus sau khi chăm sóc cho bệnh nhân Duncan. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao hai người bị lây nhiễm, nhưng các quan chức của bệnh viện Dallas khẳng định không có lỗi hệ thống nào ở đây.

Y tá Vinson đã tiếp xúc với ba người khác trước khi được chẩn đoán mắc bệnh và được cách ly. Các triệu chứng của cô chỉ xuất hiện sau khi trở về từ chuyến bay hôm thứ Hai vừa rồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục