"Chỉ là trò đùa"

"Ý tưởng Italy nên rút khỏi Eurozone chỉ là trò đùa"

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nói rằng ông chỉ đùa khi trước đó gợi ý Italy nên rút khỏi khu vực đồng euro (Eurozone).
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 2/6 nói rằng ông chỉ đùa khi trước đó gợi ý Italy nên rút khỏi khu vực đồng euro (Eurozone) trừ khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đồng ý bơm thêm tiền mặt vào nền kinh tế nước này.

Trước đó, hôm 1/6, ông Berlusconi viết trên trang Facebook của mình: “Chúng ta (Italy) phải nói với Châu Âu một cách mạnh mẽ rằng ECB nên bắt đầu việc in tiền. Nếu không, chúng ta phải có sức mạnh để nói lời chào tạm biệt và rời khỏi Eurozone trong khi vẫn ở trong Liên minh Châu Âu (EU), hoặc nói với Đức rằng nước này nên rời khỏi Eurozone nếu họ không đồng ý.”

Nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau, ông Berlusconi đã đảo ngược lập trường này của mình, vốn xung đột với lập trường của Thủ tướng Mario Monti và có nguy cơ gây phương hại cho chính phủ kỹ trị mới được thành lập ở Italy trong gần một năm qua trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào năm tới. Ông Berlusconi viết tiếp trên trang Facebook của mình ngày 2/6 rằng ý tưởng rút khỏi đồng Eurozone của ông chỉ là một trò đùa và sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu có ai lại coi đó là một tin chính trị.

Đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của ông Berlusconi là một trong hai đảng chính hiện đang ủng hộ Chính phủ kỹ trị của ông Monti, lên nhậm chức vào tháng 11/2011 với mục tiêu là nhằm ngăn chặn khả năng Italy bị vỡ nợ cũng như nguy cơ đồng euro tan rã. Hầu hết báo chí Italy ngày 2/6 đều nhấn mạnh rằng việc PDL tiếp tục ủng hộ ông Monti là điều không thể nếu đảng này công khai vận động chống lại đồng euro.

Lâu nay, ông Berlusconi thường đưa ra những phát biểu mang tính khiêu khích nhưng sau đó lại hay bác bỏ chúng. Thí dụ, chỉ chưa đầy 1 tháng sau sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers Holdings hồi tháng 9/2008, Thủ tướng Italy khi đó là ông Berlusconi nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang xem xét đóng cửa các thị trường quốc tế để “viết lại các nguyên tắc tài chính toàn cầu”.

Nhưng trong vòng một giờ sau, ông Berlusconi đã bác bỏ phát biểu này của mình, mà đã khiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lao dốc hơn 8%, với việc nói rằng không có nhà lãnh đạo nào nghĩ đến chuyện đóng cửa các thị trường và đó chỉ là một tin đồn mà ông “nghe được trên radio”./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục