Yahoo!Japan cung cấp công nghệ AI phát hiện nội dung bắt nạt trên mạng

Đây là động thái mới nhất của Yahoo sau cái chết của một nữ đô vật chuyên nghiệp Nhật Bản và là ngôi sao truyền hình thực tế được cho là có liên quan đến bắt nạt trên mạng.
Yahoo!Japan cung cấp công nghệ AI phát hiện nội dung bắt nạt trên mạng ảnh 1Biểu tượng Yahoo! trên màn hình điện thoại. (Nguồn: Kyodo)

Công ty Yahoo Japan Corp của Nhật Bản sẽ cung cấp cho các công ty truyền thông xã hội công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện được các nội dung đăng tải trên mạng mang tính sỉ nhục và các nội dung không phù hợp khác.

Đây là động thái mới nhất của Yahoo sau cái chết của một nữ đô vật chuyên nghiệp Nhật Bản và là ngôi sao truyền hình thực tế được cho là có liên quan đến bắt nạt trên mạng.

[21% thanh thiếu niên Việt Nam từng bị bắt nạt trên mạng Internet]

Cuối tháng trước, Hana Kimura, 22 tuổi, một diễn viên trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng "Terrace House," được phát hiện đã tử vong và bị nghi là tự sát sau khi trở thành mục tiêu của những tin nhắn bêu xấu trên mạng xã hội.

Trong thông báo ngày 1/6, Yahoo!Japan cho biết sau sự việc bi thảm này, công ty sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đối phó để đảm bảo an toàn cho người dùng khi sử dụng các dịch vụ của hãng.

Trong số khoảng 290.000 bình luận được đăng tải hằng ngày trên cổng thông tin điện tử của Yahoo!Japan, khoảng 20.000 bình luận mà công nghệ AI của công ty cho là mang tính sỉ nhục hoặc ít liên quan với nội dung của bài viết đã được xóa bỏ.

Ngoài ra, Yahoo!Japan cũng có kế hoạch thu xếp một cuộc họp sớm với các chuyên gia sẽ thảo luận các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xóa các nội dung đăng tải trên mạng.

Sau khi cô Hana Kimura qua đời, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét sửa lại một đạo luật nhằm đơn giản hóa thủ tục xác định các cá nhân cho đăng tải những nội dung nói xấu trên mạng nhằm soạn một dự thảo luật vào cuối năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục