Yaroslav-Đà Nẵng, điểm sáng giao lưu hợp tác Nga-Việt

Mối quan hệ giữa tỉnh Yaroslav và thành phố Đà Nẵng được Nga đánh giá là khởi đầu hợp tác giữa các vùng miền của Nga và Việt Nam.
Yaroslav-Đà Nẵng, điểm sáng giao lưu hợp tác Nga-Việt ảnh 1Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Điều đặc biệt trong tuần "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga" diễn ra từ 24/6 đến 1/7 năm nay là việc sự kiện này diễn ra tại thành phố cổ kính Yaroslav ở miền Trung nước Nga, ngoài hai thành phố lớn truyền thống Moskva và St. Petersburg. Đây được xem như một sự kiện chưa từng có trong hàng chục năm qua đối với những người Việt đang làm ăn sinh sống tại đây.

Nhìn lại quá trình 25 năm qua, ở cấp độ địa phương, mối quan hệ, tình hữu nghị giữa tỉnh, thành phố Yarolav với thành phố Đà Nẵng của Việt Nam, đã có bước tiến khá ngoạn mục về giao lưu, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục.

Cột mốc quan hệ giữa hai thành phố được xác lập vào năm 1989, khi một đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban tỉnh Yaroslav bay sang thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó một xí nghiệp liên doanh giữa Nga và Việt Nam được thành lập với tên gọi "Xovitcom". Đây cũng là giai đoạn Việt Nam bắt đầu mở cửa.

Tháng 7/1999, theo lời mời của tỉnh Yaroslav, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng do Phó chủ tịch thành phố khi đó là ông Huỳnh Nam làm trưởng đoàn, cùng nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đã tới Yaroslav để xác lập đường hướng hợp tác trong tương lai.

Trong những ngày ở Yaroslav, đoàn Đà Nẵng đã thăm, khảo sát nhiều xí nghiệp, trung tâm khoa học kỹ thuật và nghe giới thiệu về công nghiệp, đầu tư, thương mại … của tỉnh Yaroslav.

Kết quả nổi bật nhất trong chuyến đi khai phá này là việc ký kết Bản ghi nhớ (MoU) giữa Phó chủ tịch thành phố Huỳnh Nam với Phó Tỉnh trưởng Yaroslav, Kovalev A.V. Kể từ đó, các chuyến trao đổi cấp cao giữa Yaroslav với thành phố Đà Nẵng thường xuyên diễn ra.

Trong đó, chuyến thăm Yaroslav tháng 5/2002 của đoàn đại biểu do Phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đã Năng, ông Hoàng Tuấn Anh (nay là Bộ Trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch) dẫn đầu, đã ký kết nhiều văn bản quan trọng về kinh tế.

Kim ngạch thương mại của tỉnh Yaroslav với Việt Nam (không tính hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng) trong giai đoạn 1999-2005 dù còn khiêm tốn song đã tăng gấp 10 lần. Yaroslav đã chuyển giao cho Đà Nẵng công nghệ chế tạo khuôn lốp, giúp nâng tầm lĩnh vực chế tạo lốp xe hơi của Đà Năng, đồng thời cũng đem lại lợi nhuận cho Yaroslav.

Mối quan hệ giữa tỉnh Yaroslav và thành phố Đà Nẵng đã được cơ quan hữu trách Liên bang Nga đánh giá như "Sự khởi đầu mối quan hệ giữa các vùng miền của Nga và Việt Nam."

Điều quan trọng của mối quan hệ này là xác lập niềm tin, tình bạn, tình hữu nghị giữa nhiều thế hệ lãnh đạo hai thành phố, để dựa trên nền tảng vững chắc đó, các quan hệ thương mại, kinh doanh, giao lưu,... có điều kiện đơm hoa kết trái.

Tình hữu nghị, mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Yaroslav, cụ thể là thành phố Yaroslav với thành phố Đà Nẵng là mô hình đáng nghiên cứu để tăng cường hơn nữa các mối quan hệ cấp tỉnh, thành phố giữa Việt Nam và Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục