Yemen bác đề nghị của Iran trung gian giải quyết khủng hoảng

Yemen bác đề nghị của Iran làm trung gian giải quyết khủng hoảng

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin ngày 20/4 đã bác bỏ đề nghị của Iran làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia này.
Yemen bác đề nghị của Iran làm trung gian giải quyết khủng hoảng ảnh 1Một tay súng phiến quân Houthi. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin ngày 20/4 đã bác bỏ đề nghị của Iran làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia này, đồng thời tiếp tục hối thúc phiến quân Houthi đầu hàng.

Phát biểu bên lề hội nghị kinh tế Arab-Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra tại thủ đô Kuwait City của Kuwait, Ngoại trưởng Yassin nhấn mạnh Yemen sẽ không chấp nhận mọi nỗ lực làm trung gian của Iran đối với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông cũng nêu rõ Chính phủ Yemen sẽ không chấp nhận đàm phán nếu phiến quân Houthi và các lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Abdullah Saleh không từ bỏ vũ khí, rút khỏi toàn bộ các thành phố và làng mạc đang chiếm đóng, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố Aden.

Theo Ngoại trưởng Yassin, các nước Vùng Vịnh sẽ tổ chức một cuộc họp bàn thảo các kế hoạch tái thiết Yemen sau chiến tranh, song không nêu thời gian cụ thể. Ông cho biết kể từ khi liên minh quân sự các nước Vùng Vịnh, do Saudi Arabia đứng đầu, tiến hành các cuộc không kích Yemen nhằm chặn bước tiến của phiến quân Houthi hôm 26/3 vừa qua, khoảng 1.000 tay súng chống chính phủ đã bị tiêu diệt.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết 1 binh lính nước này đã thiệt mạng và 2 nhân viên an ninh bị thương trong một loạt vụ đấu pháo dọc biên giới với Yemen. Đây là binh lính thứ 8 của Saudi Arabia thiệt mạng kể từ khi liên minh quân sự tiến hành các cuộc không kích tại Yemen.

Dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Saudi Arabia, hãng thông tấn chính thức Saudi Press cho biết các binh lính thuộc lực lượng Bảo vệ Biên giới của Saudi Arabia "là mục tiêu của các cuộc bắn đạn pháo hạng nặng từ bên trong biên giới Yemen". Phía Saudi Arabia đã đáp trả và hiện tình hình đã trong tầm kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, theo các nguồn tin y tế, ít nhất 15 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ sau khi liên minh quân sự không kích một kho chứa tên lửa của lực lượng trung thành với Tổng thống Saleh ở đồi Faji Attan, phía Nam thủ đô Sanaa.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 60 tay súng của phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh đã bị tiêu diệt và 49 người bị thương trong vụ không kích này.

Trước tình hình an ninh ở thủ đô Sanaa ngày một diễn biến phức tạp, Ấn Độ đã quyết định chuyển Đại sứ quán nước này tại Yemen tới Djibouti hôm 15/4.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã báo cáo với Hạ viện nước này về quyết định di chuyển Đại sứ quán từ Yemen tới Djibouti, đồng thời cho biết chiến dịch sơ tán công dân khỏi Yemen đã hoàn tất thành công. Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tiếp tục hoạt động từ Djibouti cho đến khi tình hình Yemen trở lại bình thường. Theo bà Swaraj, Ấn Độ đã sơ tán 6.688 người khỏi Yemen, trong đó có 4.741 người Ấn Độ và 1.947 người nước ngoài bằng đường không và đường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục