Yemen: Cảnh sát bắn đạn thật làm người biểu tình thiệt mạng

Cảnh sát Yemen đã bắn chết 1 người biểu tình và làm bị thương 4 người khác khi những người đòi ly khai ở miền Nam tuần hành tới trụ sở chính quyền tại Aden.
Yemen: Cảnh sát bắn đạn thật làm người biểu tình thiệt mạng ảnh 1Người biểu tình ở Yamen hôm 30/11. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, các nhà hoạt động cho biết ngày 30/11, cảnh sát Yemen đã bắn chết 1 người biểu tình và làm bị thương 4 người khác khi những người đòi ly khai ở miền Nam tuần hành tới trụ sở chính quyền tại thành phố Aden.

Một nhà hoạt động thuộc Phong trào Miền Nam đòi ly khai cho hay: "Cảnh sát đã bắn đạn thật và hơi cay để giải tán người biểu tình khi chúng tôi nỗ lực tiến về phía tòa nhà chính quyền để kéo lá cờ của Nam Yemen (trước đây)."

Theo các nhà hoạt động, một người biểu tình đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương do trúng đạn thật, trong khi nhiều người khác bị khó thở do hít phải hơi cay.

Vụ đụng độ với cảnh sát diễn ra khi hàng vạn người tuần hành để đòi độc lập trong bối cảnh lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite từ miền Bắc đang mở rộng quyền kiểm soát tại Yemen.

Những người miền Nam đang kỷ niệm lần thứ 47 ngày kết thúc chế độ thực dân Anh vào năm 1967, tạo ra một nhà nước độc lập tồn tại cho đến khi sáp nhập với miền Bắc năm 1990./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục