Yemen chặn âm mưu chiếm cơ sở xuất khẩu dầu khí

Các lực lượng an ninh Yemen đã đập tan âm mưu chiếm giữ các cơ sở xuất khẩu dầu khí và thủ phủ một tỉnh nằm ở phía Đông Yemen.
Theo Reuters, cố vấn báo chí của Thủ tướng Yemen Mohammed Salem Basindwa là ông Rajeh Badi ngày 7/8 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã đập tan âm mưu chiếm giữ các cơ sở xuất khẩu dầu khí và thủ phủ một tỉnh nằm ở phía Đông Yemen.

Ông Badi cho biết theo kế hoạch, hàng chục phần tử thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trong trang phục của quân đội Yemen sẽ đột kích vào các cơ sở trên trong đêm thứ 27 của tháng lễ Hồi giáo Ramadan, tức ngày 4/8 vừa qua.

Ông nói: “Âm mưu tấn công là nhằm chiếm giữ cơ sở xuất khẩu dầu al-Dabbah tại tỉnh Hadramout và cơ sở xuất khẩu khí đốt Belhaf, cũng như thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramout. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị ngăn chặn nhờ việc triển khai thêm lực lượng xung quanh các cơ sở trên và cấm mọi người vào bên trong."

Trước đó, Mỹ và một số quốc gia phương Tây đã sơ tán một số nhân viên ngoại giao khỏi Yemen sau các cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục