Yemen chặn đứng một âm mưu bắt cóc của al-Qaeda

Yemen chặn đứng 1 âm mưu bắt cóc của al-Qaeda

Chính phủ  Yemen ngày 8/8 thông báo đã chặn đứng âm mưu của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tấn công một cảng dầu mỏ của Canada.
Chính phủ  Yemen ngày 8/8 thông báo đã chặn đứng âm mưu của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tấn công một cảng dầu mỏ của Canada trên bờ biển Arập hòng bắt toàn bộ nhân viên, trong đó có nhiều công dân phương Tây làm con tin.

Người phát ngôn Chính phủ  Yemen Rajeh Badi cho biết ngoài kế hoạch tấn công nói trên, chi nhánh mạng lưới al-Qaeda tại  Yemen còn có âm mưu chiếm giữ thành phố cảng Al-Mukalla, nơi có khoảng 100.000 dân sinh sống và Ghayl Bawazeer, khu vực mà hồi đầu năm nay bọn khủng bố tự tuyên bố là "một tiểu vương quốc Hồi giáo."

Theo kế hoạch, các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu nói trên được thực hiện vào ngày 5/8, đúng vào ngày thứ 27 tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và đúng 2 ngày sau khi Mỹ quyết định đóng của các cơ quan ngoại giao nước này tại Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, âm mưu này đã được ngăn chặn thành công 2 ngày trước khi chúng ra tay.

Trước đó, ngày 6/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân Mỹ ra khỏi  Yemen vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố gia tăng nhằm vào các cơ sở ngoại giao và công dân nước này.

Quyết định sơ tán công dân được đưa ra sau khi tình báo Mỹ chặn thu được một cuộc đàm thoại giữa hai thành viên chóp bu của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, trong đó nói về các kế hoạch tấn công khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đóng cửa khoảng 25 đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài, phần lớn tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

[Mỹ sơ tán công dân khỏi Yemen vì lo ngại khủng bố]


Do lo ngại trở thành mục tiêu tấn công của bọn khủng bố, ngày 8/8, Hà Lan cũng thông báo rút toàn bộ nhân viên đại sứ quán khỏi Yemen. Theo Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, quyết định trên được đưa ra sau khi có thông tin mới từ nhiều cơ quan tình báo cho rằng "một số nước phương Tây, trong đó có Hà Lan, là mục tiêu chính của vụ tấn công khủng bố sắp tới"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục