Yemen: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối chính phủ

Hàng chục nghìn người Hồi giáo dòng Shi'ite đã biểu tình ở thủ đô Sanaa của Yemen để phản đối chính phủ hiện nay gây tắc nghẽn một số tuyến đường chính.
Yemen: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối chính phủ ảnh 1Dòng người biểu tình ở thủ đô Sanaa. (Nguồn: middleeasteye.net)

Ngày 1/9, hàng chục nghìn người Hồi giáo dòng Shi'ite đã biểu tình ở thủ đô Sanaa của Yemen để phản đối chính phủ hiện nay.

Cuộc biểu tình đã gây tắc nghẽn một số tuyến đường chính ở thủ đô Sanaa và được tiến hành theo lời kêu gọi trước đó của thủ lĩnh phiến quân Zaidi là Abdulmalik al-Huthi.

Trong bài phát biểu tối 31/8, thủ lĩnh phiến quân Abdulmalik al-Huthi kêu gọi những người ủng hộ đẩy nhanh chiến dịch lật đổ chính phủ đoàn kết dân tộc hiện nay.

Trước đó, trong suốt tuần qua, những người biểu tình đã dựng hàng loạt trại ở thủ đô để gia tăng sức ép từ chức đối với chính quyền trung ương.

Hành động này đã gây quan ngại trong cộng đồng khu vực và quốc tế, khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải lên tiếng yêu cầu người biểu tình dỡ bỏ trại và yêu cầu phiến quân rút khỏi những vị trí chiếm đóng nhiều tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục