Yemen: Hơn 80 người chết trong vụ không kích

Các nhân chứng cho biết có ít nhất 87 dân thường Yemen đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích ở miền Bắc nước này ngày 16/9.
Các nhân chứng cho biết có ít nhất 87 dân thường Yemen đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích ở miền Bắc nước này ngày 16/9.

Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ đang tiến hành một chiến dịch tấn công lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shiite tại khu vực này.

Tin cho biết các máy bay chiến đấu đã bắn xuống khu trại dựng tạm của những người dân lánh nạn ở tỉnh Amran, nơi đang diễn ra giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và phiến quân.

Các nhân chứng cho biết đa số nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Phiến quân cáo buộc chính phủ tiến hành vụ không kích, song các quan chức chính phủ bác bỏ cáo buộc này.

Hiện chưa có nguồn tin độc lập nào kiểm chứng vụ này.

Quân đội Yemen đã tiến hành chiến dịch tấn công phiến quân từ ngày 11/8. Quân đội cáo buộc phiến quân sử dụng dân thường làm lá chắn.

Bộ Quốc phòng Yemen ngày 16/9 thông báo quân đội đã tiêu diệt 33 phiến quân trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, phiến quân tuyên bố đã kiểm soát một số vị trí của quân đội gần biên giới với Arập Xêút.

Dư luận đang lo ngại nguy cơ giao tranh lan sang nước láng giềng này.

Các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân ở miền Bắc Yemen từ năm 2004 đến nay đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 150.000 người phải bỏ nhà đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục