Yemen: Khủng hoảng kinh tế đi liền với Al-Qaeda

Những khó khăn về kinh tế của đất nước Yemen đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa khủng bố.
Theo tuần báo "Al-Ahram" Ai Cập, những khó khăn về kinh tế của đất nước Yemen đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa phân lập ở miền Nam và nhóm phiến quân Shiite ở miền Bắc.

Sự sụp đổ của nền kinh tế Yemen, một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, càng nặng nề thêm bởi giá dầu giảm, nạn tham nhũng và sự bất công trong xã hội.

Mohamad Al-Maithami, giáo sư của Trường Đại học tổng hợp Sanaa nói rằng: "Sự sụp đổ của nền kinh tế là nguyên nhân chủ yếu cho sự bất ổn hiện nay ở quốc gia này, trong đó có sự mở rộng hoạt động của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda".

Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang phát triển mạnh tại Yemen, nơi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda rất thành công trong việc tuyển dụng những thanh niên trẻ sống trong sự nghèo khổ và không có việc làm.

Theo những số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ thất nghiệp ở Yemen là 34%, thu nhập hàng năm tính theo đầu người thuộc dạng thấp nhất trên thế giới, khoảng 1.000USD, trong khi đó Qatar là 70.000USD và Kuwait là 40.000USD. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), khoảng 45,2% trong tổng số 24 triệu dân của Yemen sống dưới mức nghèo khổ.

Ông Ali Mohamad Al-Anissi, chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia cho rằng nguồn thu nhập từ dầu mỏ (chiếm tới 70% thu nhập của Yemen) giảm đã gây ảnh hưởng đến các mặt trong đời sống kinh tế, tài chính và an ninh của đất nước này, tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các tư tưởng cực đoan và gia tăng các hành vi tội phạm và khủng bố.

Sản lượng dầu mỏ của Yemen đã giảm từ 500.000 thùng dầu/ngày năm 2000 xuống còn 300.000 thùng dầu/ngày năm 2009. IMF cảnh báo, trữ lượng dầu mỏ có thể sẽ cạn trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 năm nữa vì lí do không phát hiện thêm mỏ dầu mới nào nữa.

Mặt khác, với khoản nợ nước ngoài 6 tỷ USD, Yemen cũng đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát ở mức 10% và thâm hụt ngân sách dù chính phủ đã thực hiện những cải cách.

Theo ông Anwar Eshki, tổ chức Al-Qaeda tại Bán đảo Arập đóng căn cứ tại Yemen có nguy cơ trở nên nguy hiểm hơn ở Afghanistan vì gần với các nguồn dầu mỏ và đường biển ở khu vực vùng Vịnh./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục