Yemen: Liên quân Arab hối thúc các bên xung đột tại Aden thương lượng

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã kêu gọi chính phủ Yemen đang chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở thành phố cảng Aden tiến hành đàm phán về đòi hỏi của nhóm này.
Yemen: Liên quân Arab hối thúc các bên xung đột tại Aden thương lượng ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/1, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã kêu gọi chính phủ Yemen đang chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở thành phố cảng Aden tiến hành đàm phán về đòi hỏi của nhóm này.

Người phát ngôn liên quân, đại tá Turki al-Maliki, cũng hối thúc lực lượng ly khai “kiềm chế” và ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ hợp pháp của Yemen.

[Tổng thống Yemen ra lệnh các lực lượng chính phủ ngừng bắn tại Aden]

Ông al-Maliki nói: "Chúng tôi đang kêu gọi chính phủ hợp pháp Yemen xem xét những đòi hỏi của phong trào chính trị-xã hội này."

Cùng ngày, ít nhất chín người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai tại Aden./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục