Yemen: Người biểu tình đốt phá tại Đại sứ quán Mỹ

Đám đông biểu tình ở Yemen đã xông vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa bất chấp các nỗ lực ngăn chặn của lực lượng cảnh sát.
Theo AFP, đám đông biểu tình ở Yemen, những người tức giận về một bộ phim do Mỹ sản xuất có nội dung phỉ báng đạo Hồi, ngày 13/9 đã xông vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa bất chấp các nỗ lực ngăn chặn của lực lượng cảnh sát chống bạo động.

Một phóng viên AFP cho biết người biểu tình đã đốt một số xe ôtô mang biển ngoại giao, trong khi các lực lượng an ninh phải sử dụng vòi rồng và bắn cảnh cáo để cố đẩy đám đông ra khỏi tòa nhà.

Cảnh sát Yemen trước đó cũng đã nổ súng cảnh cáo nhằm giải tán hàng nghìn người biểu tình khi họ tiến sát cổng chính của Đại sứ quán Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục