Yemen: Phe đối lập ra tối hậu thư cho ông Saleh

Tối hậu thư của phe đối lập đặt thời hạn chót 2 ngày để Tổng thống Saleh ký kế hoạch chuyển giao quyền lực theo đề xuất của GCC.

Phe đối lập tại Yemen ngày 8/5 đã ra tối hậu thư, đặt thời hạn chót hai ngày để Tổng thống Ali Abdullah Saleh ký kế hoạch chuyển giao quyền lực theo đề xuất của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Phe đối lập Yemen cũng một lần nữa khẳng định ủng hộ sáng kiến chuyển giao quyền lực công bố ngày 21/4 của GCC. Phe này coi bất cứ hành động trì hoãn hay lẩn tránh nào của đảng cầm quyền trong việc ký văn kiện này cũng sẽ gây bất lợi cho tiến trình hòa giải chính trị ở Yemen.

Ngoài ra, phe đối lập cũng yêu cầu các nước GCC ngừng tiếp đón các đoàn đại biểu chính thức của chính quyền Tổng thống Saleh để gây sức ép thúc đẩy tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình ở Yemen.

Bất chấp đề nghị của phe đối lập, ngày 8/5, Thủ tướng Yemen Ali Mujawar đã lên đường thăm năm nước trong khu vực (gồm Oman, Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Bahrain và Kuwait) trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt khủng hoảng trong nước.

Trong chuyến công du này, ông Mujawar sẽ chuyển tới lãnh đạo các nước thông điệp của Tổng thống Saleh, song chưa rõ nội dung.

Trong khi đó, biểu tình vẫn tiếp diễn tại nhiều địa điểm ở Yemen để phản đối kế hoạch giải quyết khủng hoảng của GCC, với lý do đề xuất này không bao gồm quy định buộc Tổng thống Saleh phải từ chức ngay lập tức cũng như không đưa ông Saleh ra truy tố trước pháp luật.

Theo các nguồn tin tại chỗ, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại tỉnh Hudaydah và thành phố Taez, cách thủ đô Sanaa 200km về phía Nam, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và sáu người bị thương.

Theo kế hoạch chuyển giao hòa bình do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký bản kế hoạch này và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ có 60 ngày để tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục