Yemen: Phiến quân chấp nhận chấm dứt chiến tranh

Phiến quân Hồi giáo dòng Shiite sẽ chấp nhận điều kiện chấm dứt chiến tranh nếu nhà chức trách ngừng tấn công lực lượng này.
Thủ lĩnh lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở miền Bắc Yemen, Abdel Malak al-Huthi, tuyên bố sẽ chấp nhận các điều kiện chấm dứt chiến tranh của chính phủ nếu nhà chức trách ngừng tấn công lực lượng này.

Trong thông điệp phát trên Internet ngày 30/1, al-Huthi tuyên bố: "Tôi sẽ chấp nhận năm điều kiện của chính phủ sau khi cuộc tấn công chấm dứt. Quả bóng hiện nay đang ở phần sân của phía bên kia". Chính phủ Yemen chưa bình luận gì về tuyên bố trên.

Năm điều kiện trong đề xuất ngừng bắn mà Chính phủ Yemen đưa ra tháng 9/2009 bao gồm phiến quân phải hạ vũ khí, phá bỏ các hàng rào vật cản trên các tuyến đường, rút khỏi các vị trí chiến lược trong các vùng núi, trả tự do cho các binh sỹ chính phủ mà nhóm này đang giam giữ và tuân thủ hiến pháp.

Theo các quan chức an ninh, nhóm phiến quân có 30 ngày để thực hiện những điều kiện mà chính phủ đã đặt ra.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhóm phiến quân Huthis thỉnh thoảng lại giao tranh với các lực lượng của chính phủ từ năm 2004 và khiến hơn 150.000 người bị mất nhà cửa. Cuộc chiến gần đây nhất xảy ra ngày 11/8/2009 khi quân đội phát động cuộc tấn công tổng lực nhằm vào phiến quân.

Những thỏa thuận ngừng bắn trước đây thường bị phá vỡ rất nhanh vì nhóm phiến quân cho rằng những yêu sách của họ không được lắng nghe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục