Yemen sẽ lập Chính phủ lâm thời vào ngày 8/12?

Tân Thủ tướng Yemen cho biết nước này có thể lập chính phủ lâm thời vào ngày 8/12 nhằm đưa đất nước thoát khỏi bờ vực nội chiến.
Tân Thủ tướng Yemen Mohammed Basindwa ngày 6/12 cho biết một chính phủ lâm thời có thể sẽ được thành lập trong vòng 48 giờ tới nhằm đưa đất nước thoát khỏi bờ vực nội chiến.

Ông hy vọng các bên sẽ nhất trí được thành phần chính phủ mới vào tối 7/12 hoặc trong ngày 8/12.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các lực lượng trung thành và lực lượng chống đối Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh rút khỏi một số vị trí ở thành phố Taiz, miền Nam Yemen.

Tình trạng bạo lực gia tăng trong những ngày qua tại Taít đã đe dọa tiến trình thành lập chính phủ - một nội dung then chốt trong thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) làm trung gian.

Trước đó, Thủ tướng Basindwa nói rằng cam kết của phe đối lập về vấn đề chuyển giao quyền lực phụ thuộc vào việc chấm dứt tình trạng bạo lực ở Taiz.

GCC đã bày tỏ lo ngại rằng các cuộc xung đột liên quan tới số phận của Tổng thống Saleh có thể gây ra tình trạng rối loạn ở Yemen và tạo điều kiện cho chi nhánh al-Qaeda ở Yemen hoạt động mạnh hơn.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua, các vụ giao tranh ở Taiz đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng lên tiếng báo động về tình trạng bạo lực gia tăng ở Yemen, đặc biệt khi đa số nạn nhân là trẻ em.

Quỹ này cho biết kể từ khi bạo lực bùng phát ở Yemen, đến nay đã có 138 trẻ em thiệt mạng và 568 trẻ em bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục